1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lãnh nhiều nhát kiếm vì không chịu boa cho tiếp viên

Hùng cầm kiếm xả liên tục vào người anh Chung và Duy - hai người khách hát karaoke không chịu boa tiền cho hai nữ tiếp viên của nhà hàng Dáng Quê Xưa.

Ngày 27/10, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Võ Thanh Hùng (30 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; tạm trú quận 9) và Trần Hoàng Thân (20 tuổi, xã Trường Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hai đối tượng vụ án.

Hai đối tượng vụ án.

Theo điều tra ban đầu của Công an quận 9, đêm 23/10, các anh Phan Văn Chung (27 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre) và Trần Đăng Duy (30 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) đến nhà hàng Dáng Quê Xưa nằm trên đường số 14, phường Phước Bình, quận 9, hát karaoke tại phòng số 1.

Quản lý nhà hàng phân công hai tiếp viên T.T.N.A. (19 tuổi, ngụ An Giang) và N.T.Q. (24 tuổi, ngụ Tiền Giang) vào phục vụ bia và thức ăn. Đến khoảng 0h ngày 24/10, trước khi bước ra khỏi phòng, hai tiếp viên A. và Q. có xin tiền boa nhưng anh Chung và Duy không cho và nói: “Muốn gì thì cứ nói quản lý”. Sợ bị la nên A. và Q. cùng nói: “Không cho thì thôi chứ đừng nói quản lý”, sau đó bước ra khỏi phòng.

Sau đó, cả hai bước ra phía trước khuôn viên nhà hàng thì thấy Võ Thanh Hùng, Trần Hoàng Thân (trước đó cả hai vào quán ngồi uống bia ở quầy bar) đang ngồi nói chuyện với hai tiếp viên quầy bar nhà hàng là C.T.B.T. (18 tuổi) và T.T.C.G. (18 tuổi) nên đi tới. Thấy A., Q. có vẻ không vui, T., G. liền hỏi có chuyện gì thì A., Q. nói: “Phục vụ nãy giờ mà không được cho tiền boa”.

Nghe xong, Hùng, Thân lên tiếng chửi đổng. Cùng lúc này, các anh Chung, Duy vừa đi ra nghe thấy nên có lời qua tiếng lại, sau đó dùng vỏ chai bia ném vào người của Hùng và Thân. Tức giận, Hùng liền kêu Thân chạy về nhà lấy cây kiếm Nhật (dài khoảng 80cm) cho y. Ngay tức khắc, Thân lên xe chạy về nhà lấy kiếm mang đến cho Hùng.

Khi Thân đem kiếm tới, Hùng vẫn còn đứng cự cãi với anh Chung và Duy. Sau khi có kiếm, Hùng cầm kiếm xả liên tục vào người anh Chung và Duy gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, cả hai bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn anh Chung và Duy được những người trong quán đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Hiện tại cả hai vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Theo chẩn đoán của bệnh viện, anh Duy bị thương nặng ở vùng mặt, tay phải, vai trái và lưng. Còn anh Chung thương tích nhẹ hơn.

Qua truy xét, Công an quận 9 đã mời Hùng và Thân lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả hai thừa nhận có hành vi như đã nêu trên.

Hiện vụ việc Công an quận 9 vẫn đang tiếp tục điều tra.
 
Theo A.Huy
Công an Nhân dân