1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Lãnh án tù vì liều lĩnh xông vào trụ sở xã gây rối kỳ họp HĐND

Đặng Tài

(Dân trí) - Khi xã Ngư Thủy Nam (nay là xã Ngư Thủy) đang họp HĐND thì 7 đối tượng đã xông vào trụ sở gây rối, cản trở. ..

Chiều 21/8, TAND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”  đối với 7 bị cáo gồm: Lê Văn Bình (SN 1964), Nguyễn Văn Quảng (SN 1968), Hoàng Hữu Hiện (SN 1969), Nguyễn Đình Hiệp (SN 1980), Nguyễn Văn Hòa (SN 1976), Nguyễn Thị Hóa (SN 1970) và Ngô Văn Hội (SN 1967), cùng trú xã Ngư Thủy Nam (nay là xã Ngư Thủy).

Theo cáo trạng, sáng ngày 19/7/2019, khi Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ngư Thủy Nam đang tiến hành kỳ họp thứ 9, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại trụ sở thì đối tượng Lê Văn Bình cùng nhiều người khác đưa một chiếc thuyền của con trai Bình đến đặt chắn ngang trước cổng trụ sở xã.

Lãnh án tù vì liều lĩnh xông vào trụ sở xã gây rối kỳ họp HĐND - 1

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau đó, Bình cùng 6 bị cáo nói trên đã xông vào hội trường hò hét, gây rối, cản trở phiên họp hội đồng, đòi giải quyết đơn thư khiếu nại đến công tác đền bù, hỗ trợ thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích, tuyên truyền, vận động, tuy nhiên các đối tượng gây rối vẫn không chấp hành, thậm chí đòi giải tán kỳ họp. Tiếp đó, các bị cáo còn nổ máy thuyền, rú ga, dùng lời lẽ thô tục, mạt sát Chủ tịch UBND xã. Do tình hình phức tạp, không thể triển khai cuộc họp đúng theo kế hoạch, chủ tọa kỳ họp tuyên bố tạm hoãn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX quyết định xử phạt Lê Văn Bình, Hoàng Hữu Hiện mức án 21 tháng tù; Nguyễn Đình Hiệp 20 tháng tù.

Các bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Hóa, Ngô Văn Hội cùng mức án 18 tháng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. Bị cáo Nguyễn Văn Quảng chịu mức án 8 tháng 16 ngày, được trả tự do tại tòa.