1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Lãnh án do lái ôtô cán chết người

(Dân trí)- TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Huỳnh Ngọc Hiếu (SN 1967, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, khoảng 13h15 ngày 24/4/2011, chị Lư Ngọc Diễm chạy xe đạp chở chị Huỳnh Thị Mộng Nhi trên đường 3 Tháng 2 hướng về đường Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều). Khi đến giao lộ đường 3 Tháng 2 và Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi) thì tín hiệu giao thông đang bậc đèn xanh nên chị Diễm tiếp tục đi thẳng.
 
Lúc này, Huỳnh Ngọc Hiếu điều khiển xe ô tô chạy cùng chiều phía sau xe chị Diễm, thấy đèn tín hiệu bậc đèn đỏ nên Hiếu cho xe chạy chậm lại nhưng không thắng để dừng xe mà chờ tín hiệu đèn xanh sẽ cho xe chuyển hướng sang phải về phía cầu Hưng Lợi.
 
Khi chuyển hướng, xe Hiếu xảy ra va chạm với xe chị Diễm làm chị Diễm, chị Nhi ngã xuống đường. Chị Nhi bị xe ô tô của Hiếu cán qua người gây tử vong.
 
Tại bản kết luận giám định pháp của Trung tâm pháp y TP Cần Thơ, nạn nhân Nhi tử vong do sốc mất máu cấp, vỡ xương mu, bàng quang phức tạp.
 
Về trách nhiệm dân sự, Hiếu là tài xế lái xe cho Công ty TNHH Thanh Thiên Ngọc nên phía công ty đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân Nhi 82 triệu đồng.
 
Huỳnh Hải - Nhã Lệ