1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Lãnh 9 năm tù giam vì dùng súng bắn xuyên thủng hai má chủ quán cà phê

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, Dương đến quán cà phê để uống nước thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với chủ quán. Dù được mọi người can ngăn nhưng Dương vẫn đi lấy một khẩu súng quân dụng, bắn xuyên thủng hai má của nạn nhân.

Chiều 5/2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1984, ngụ xã Ea H’Mlây, huyện M’Đrắk) về tội danh Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Dương tại phiên tòa
Bị cáo Dương tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều ngày 15/8/2017, Nguyễn Văn Dương cùng 5 người bạn đến nhà mình nhậu và uống hết khoảng 3 lít rượu. Sau đó, Dương lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm khác để uống rượu.

Đến khoảng 20h30, Dương tới quán cà phê của anh Trương Đức Thảo (SN 1981, ngụ cùng địa phương) để uống nước. Tại đây, khi trò chuyện thì giữa Dương và anh Thảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau nhưng được mọi người xung quanh kịp thời can ngăn.

Lúc này, Dương liền ra ngoài điều khiển xe máy đến khu vực nghĩa địa thôn 6, xã Ea H’Mlây lấy khẩu súng dạng AK (Dương khai nhặt được trong rừng từ trước) rồi quay lại quán cà phê. Bước vào quán thấy anh Thảo, Dương đã chĩa súng bắn làm viên đạn xuyên thủng hai má của anh Thảo rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Riêng về phần anh Thảo được mọi người đưa đi cấp cứu trong trạng thái nguy kịch. Theo kết quả giám định, anh Thảo bị thương tật 25%.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Dương đã tới công an huyện M’Đrắk để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương 8 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng mức hình phạt là 9 năm tù giam.

Thúy Diễm