1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Lãnh 5 năm tù chỉ vì bị chửi khi chạy xe cán trúng vịt

(Dân trí) - Bị chị ruột chửi vì chạy xe cán trúng đàn vịt, Chính cầm kéo tìm đến nhà đâm chị ruột gây thương tích đến 46%.

Ngày 28/7, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Văn Chính (SN 1967, ngụ ấp Minh Hòa, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Phan Văn Chính tại tòa. (Ảnh: CTV)
Bị cáo Phan Văn Chính tại tòa. (Ảnh: CTV)

Theo cáo trạng của VKS, chiều ngày 2/10/2015, sau khi uống rượu, Phan Văn Chính chạy xe máy về nhà. Khi đi ngang qua nhà bà Phan Thị Nga (chị ruột của Chính) thì xe của Chính cán trúng đàn vịt của bà Nga. Chính bị bà Nga chửi nhưng Chính không nghe được.

Về đến nhà, Chính nghe người nhà nói lại bị bà Nga chửi nên Chính cầm kéo đi tìm bà Nga. Lúc này, Phan Như Ý (con của Chính) ngăn cản không được nên cũng đi theo.

Khi đến nhà bà Nga thì giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Bà Nga dùng tay đẩy vào mặt Ý. Lúc này, Chính xông vào dùng kéo đâm liên tiếp trúng vào người bà Nga gây thương tích. Sau đó, bà Nga được người dân đưa đi cấp cứu, còn Chính đến công an đầu thú.

Theo xác định của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu và cơ quan giám định pháp y, bà Nga bị thương ở vùng mắt, trán, đỉnh đầu, vai,… với tỷ lệ thương tật đến 46%.

CQĐT kết luận, Phan Văn Chính đã phạm tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết “dùng hung khí nguy hiểm” theo quy định tại khoản 3 điều 104 BLHS.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Chính 5 năm tù giam. Đồng thời, buộc bị cáo Chính bồi thường cho bị hại với số tiền khoảng 94 triệu đồng.

H.H