1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lãnh 18 năm tù sau khi giết chết bạn đồng tính

(Dân trí) - Thấy bạn đồng tính có nhiều tiền mà lơ là cảnh giác vì còn mặn nồng “men yêu đương”, Bình lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản.


Bị cáo Bình nghe tuyên án

Bị cáo Bình nghe tuyên án

Ngày 29/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1996, ngụ huyện Cần Giờ) 18 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo bản cáo trạng, ngày 9/1/2013, Bình gặp và làm quen với anh Trần Thanh Vui tại công viên 23/9, quận 1. Sau một hồi nói chuyện, Bình được anh Vui rủ đi chơi rồi cùng nhau thuê nhà trọ để quan hệ đồng tính.

Sáng hôm sau, anh Vui cho Bình 50 nghìn đồng rồi chở đến siêu thị, hẹn chiều xong việc sẽ quay lại đón. Biết anh Vui là người nhiều tiền, Bình liền nảy sinh ý định giết rồi cướp tài sản. Sau đó, Bình đi ra ngoài tìm mua một con dao, giấu vào người.

Đến 17h cùng ngày, anh Vui điều khiển xe máy đến đón Bình rồi cả hai cùng nhau đi thuê nhà trọ tại khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để qua đêm.

Tại đây, khi thấy anh Vui đang xem ti vi mất cảnh giác Bình liền rút dao sát hại anh Vui. Sau khi gây án, Bình lấy 450 nghìn đồng, xe máy, điện thoại của anh Vui rồi bỏ trốn. Đến ngày 17/1/2014, sau nhiều ngày lẫn trốn, Bình bị Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, cần phải xử lý bằng bản án nghiêm khắc. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi (Bình sinh ngày 1/6/1996) nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất là 18 năm tù về hai tội danh đã nêu trên. Đó cũng là hình phạt cao nhất áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Quế Sơn