1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Lần đầu phát hiện dung dịch nghi ma túy "nước biển"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 3/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa bắt quả tang nam thanh niên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, lực lượng Công an TP Cà Mau vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Di Đal (SN 1999, ngụ phường 8, TP Cà Mau) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường 9, TP Cà Mau.

Lần đầu phát hiện dung dịch nghi ma túy nước biển - 1

Đối tượng Nguyễn Di Đal tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Giang).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 44 bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, 95 viên nén màu cam.

Số "hàng đá" và thuốc lắc trên, Đal khai đang đi bán cho các con nghiện.

Lần đầu phát hiện dung dịch nghi ma túy nước biển - 2

Các chai nhựa chứa dung dịch nghi ma túy "nước biển" (Ảnh: Hoàng Giang).

Ngoài ra, công an còn phát hiện Đal tàng trữ 14 chai nhựa chứa dung dịch màu trắng, nghi là ma túy "nước biển" (hay còn gọi là GHB, "Vitamin G", "cái chết mặn") - một loại tiền chất gây ảo giác mới xuất hiện trên thị trường.

Được biết, đây là lần đầu tiên dung dịch này được phát hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.