1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

Làm thất thoát hàng chục tỷ đồng, hai phó bí thư huyện bị kỷ luật

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm trong quản lí tài chính và công tác điều hành ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Tân Hiệp bị cách chức và ông Lê Văn Nghĩa, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, bị kỷ luật cảnh cáo.

Theo đó, ngày 6/9 tại cuộc họp đột xuất của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), ông Lữ Minh Nam Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã triển khai hai quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hai phó Bí thư huyện ủy Tân Hiệp.

Cụ thể, theo quyết định kỷ luật, ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy bị kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Nguyên nhân dẫn đến việc ông Tươi bị kỷ luật vì đã sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính 10 tỷ đồng.

Làm thất thoát hàng chục tỷ đồng, hai phó bí thư bị kỷ luật

Trước đó, ngày 14/6 Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo kết luật về những sai phạm trong quản lí điều hành của một số cán bộ lãnh đạo huyện Tân Hiệp

Được biết, vào năm 2007 Công ty Cổ phần thủy sản Kiên Giang (KISIMEX) tạm ứng cho huyện Tân Hiệp 10 tỷ đồng để chi cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nuôi trồng thủy sản tại xã Thạnh Đông và Thạnh Đông B. Ông Tươi (lúc đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện) đã chỉ đạo không nhập quỹ mà giao cho ông Võ Văn Do, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện giữ và chi xuất theo chỉ đạo của ông. Qua kết quả điều tra, ông Tươi đã chỉ đạo chi sai số tiền hơn 7,6 tỷ đồng,

Đối với ông Lê Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Vì theo kết quả thanh tra tỉnh trong thời gian “tại vị” với vai trò Chủ tịch UBND huyện, để xảy ra nhiều sai phạm lớn trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản, với tổng số tiền sai phạm hơn 20,3 tỷ đồng trong các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện như các công trình nông nghiệp (bị “trôi sông” 4,3 tỷ đồng), trường học, trạm y tế (gần 300 triệu đồng), trụ sở làm việc;  khu dân cư vượt lũ chưa vào ở tóc mái 300 căn,…

Trước những sai phạm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ban Thường vụ huyện ủy Tân Hiệp. Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã khởi tổ vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tuyền, nguyên Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tân Hiệp – người trực tiếp làm nhà nước thất thoát 4,3 tỷ đồng trong các công trình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hành