1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm tặc hỏi kiểm lâm "biết gỗ của ai không" rồi cầm dao dọa giết

Quốc Triều

(Dân trí) - Lâm tặc sử dụng ô tô ép xe máy của lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng vào vách núi rồi hành hung khiến một kiểm lâm viên nhập viện.

Ngày 3/3, ông Ngô Vĩnh Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi - cho biết đơn vị đã đề nghị Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) xử lý nghiêm những đối tượng tấn công kiểm lâm, nhân viên bảo vệ rừng của Quảng Ngãi.

Trước đó, tổ công tác bảo vệ rừng thuộc Hạt Kiểm lâm Trà Bồng (Quảng Ngãi) phát hiện ô tô chở gỗ có dấu hiệu khả nghi đang hướng về huyện Bắc Trà My nên ra hiệu dừng kiểm tra. Khi thấy đoàn công tác, xe chở gỗ không chấp hành mà còn tăng tốc vượt qua chốt.

Thấy vậy, ông Đinh Hồng Tâm (kiểm lâm viên) cùng một nhân viên bảo vệ rừng dùng xe máy truy đuổi. Theo ông Đinh Hồng Tâm, xe tải chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách nhằm chạy thoát.

Khi truy đuổi đến huyện Bắc Trà My, bất ngờ phía sau có một ô tô vượt lên ép xe của lực lượng kiểm lâm vào vách núi. Sau đó, 2 người trên ô tô lao đến đánh liên tiếp vào người ông Tâm khiến nạn nhân bị chấn thương nhiều nơi.

"Những đối tượng này hỏi "biết gỗ của ai không mà dám chặn?" rồi cầm dao dọa giết chúng tôi. Sau khi các đối tượng bỏ đi, chúng tôi quay về trình báo với cơ quan rồi đến bệnh viện điều trị", ông Tâm chia sẻ.

Lâm tặc hỏi kiểm lâm biết gỗ của ai không rồi cầm dao dọa giết - 1

Xe chở gỗ lậu bị lực lượng kiểm lâm huyện Bắc Trà My bắt giữ (Ảnh: T.T).

Tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Trà Bồng lập tức báo cho Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My chặn xe tải nói trên. Qua kiểm tra, tài xế Phạm Văn Tiệp (34 tuổi, huyện Trà Bồng) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hơn 5m3 gỗ trên xe. 

Lực lượng chức năng cũng xác định 2 đối tượng trực tiếp đánh kiểm lâm là Trác Quy Lực và Lương Cơ Hùng (cùng trú huyện Trà Bồng). 

Liên quan vụ việc, ông Đặng Minh Thảo - Bí thư Huyện ủy Trà Bồng - cho biết cơ quan chức năng đã xác định được những đối tượng hành hung nhân viên kiểm lâm.

"Đây là hành vi côn đồ, tấn công người thi hành công vụ nên phải bị xử lý nghiêm", ông Thảo nhấn mạnh.