1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Làm rõ nguồn gốc hàng trăm can nước rửa chén trôi nổi

(Dân trí) - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ CA cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc 2 cơ sở sản xuất nước rửa chén có sử dụng nguyên liệu thu gom trôi nổi trên thị trường vừa phát hiện trước đó.

Cụ thể, Phòng 6 (Cục CSMT) phối hợp với Đội QLTT số 17 bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở sản xuất nước rửa chén Ánh Dương tại phường Bồ Đề (quận Long Biên) và cơ sở kinh doanh nước rửa chén số 7 Hàng Gà (quận Hoàn Kiếm).
 
Làm rõ nguồn gốc hàng trăm can nước rửa chén trôi nổi - 1
Số nước rửa chén bị cơ quan chức năng thu giữ.

Tại cơ sở sản xuất nước rửa chén Ánh Dương, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm như không công bố chất lượng sản phẩm, nhãn mác không đúng quy định, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Chủ cơ sở Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận, nguyên liệu sản xuất các loại chất tẩy rửa thu mua trôi nổi trên thị trường. Theo ông Hải, công suất trung bình của sở sở chuyên sản xuất nước rửa chén, nước tẩy rửa lavabo này là khoảng 1.200 lít/tháng. Sản phẩm chủ yếu bán cho các nhà hàng ăn uống, cửa hàng rửa xe.

Đội QLTT số 17 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số nguyên liệu không rõ nguồn gốc và 65 can nước rửa chén tại cơ sở để tiến hành giám định chất lượng.

Tại cơ sở kinh doanh nước rửa chén số 7 Hàng Gà do Nguyễn Thị Lý phụ trách, đoàn công tác phát hiện cửa hàng có 44 can nước rửa chén nhãn hiệu DJ Hương chanh loại 0,5 lít. Những can nước rửa chén này đã ghi nhãn sai quy định, không ghi thành phần cấu tạo của sản phẩm.

Cơ quan chức năng còn phát hiện tại cơ sở kinh doanh này 60 lít dung dịch nước rửa chén đã pha chế nhưng chưa đóng can. Toàn bộ sản phẩm nước rửa chén trên đã bị tạm giữ, lấy mẫu giám định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tiến Nguyên