1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Làm rõ “nghi án” công an gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT (CA tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên cán bộ công an huyện Lâm Thao, về hành vi “lái xe gây tai nạn chết người”.

Cơ quan CSĐT (CA tỉnh Phú Thọ) tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ TNGT. (Ảnh: Tuấn Hợp).


Cơ quan CSĐT (CA tỉnh Phú Thọ) tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ TNGT. (Ảnh: Tuấn Hợp).

Theo đó, ông Cường bị cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Diễn biến của vụ việc trước đó được báo Dân trí phản ánh, vào khoảng 12h30 ngày 26/2/2014, tại khu 7, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm ông Đặng Duy Trường (SN 1965, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao) tử vong. Ông Trường là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Huy.

Sau khi vụ TNGT xảy ra, 3 cán bộ công an đi trên chiếc xe ô tô mang BKS 19C-017.88, đã xuống nhảy xuống xe và lật nạn nhân Trường lên xem, sau đó 3 vị cán bộ công an nói trên cùng lên xe và bỏ mặc nạn nhân Trường. Ông Trường được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong sau đó.

Hành vi gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân không đưa đi cấp cứu của 3 vị cán bộ công an nói trên khiến người dân rất bất bình.

Sau đó, một số người tự xưng là cán bộ công an xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) đến hiện trường. Nhưng thay vì bảo vệ hiện trường để chờ cơ quan có thẩm quyền đến điều tra vụ việc, những người này lại đem luôn xe nạn nhân vào trụ sở Công an xã Tứ Xã khiến hàng trăm người dân bức xúc đã tập trung yêu cầu những cán bộ này mang trả chiếc xe máy về đúng vị trí hiện trường vụ TNGT.

Đến tối cùng ngày, một số cán bộ khác thuộc đội CSGT CA huyện Lâm Thao xuống đo vẽ hiện trường rồi lại tiếp tục “bốc” chiếc xe máy của nạn nhân Trường lên xe ô tô định rời đi, nhưng lại bị hàng trăm người dân nơi đây kịch liệt phản đối.

Người dân cho rằng những vị cán bộ này đo vẽ hiện trường rất sơ sài, dường như muốn “xí xóa” hiện trường.

Sau đó, gia đình nạn nhân và người dân nơi đây đã yêu cầu lực lượng CA huyện mắc tạm bạt để bảo vệ hiện trường. Sợ trời mưa to xóa mất hiện trường, gia đình nạn nhân còn dựng lên chiếc rạp to, rộng và thức suốt đêm canh hiện trường. Gia đình ông Trường cũng gọi điện thoại đến đường dây nóng của Bộ CA trình bày vụ việc.

Khoảng 14h ngày 27/2, Thượng tá Đinh Văn Phúc, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Phú Thọ, điều tra viên của VKSND tỉnh Phú Thọ cùng các cán bộ phòng, ban nghiệp vụ CA tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và giải thích cho gia đình nạn nhân.

Ngay tại thời điểm đó, Thượng tá Phúc khẳng định, liên quan đến vụ TNGT, cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ 3 cán bộ công an, trong đó 2 cán bộ công an huyện Lâm Thao và một phó trưởng CA xã thuộc huyện này.

Thượng tá Phúc cho biết thêm, chiếc xe bị tình nghi gây TNGT không phải là xe của lực lượng ngành công an mà là xe dân sự, hiện đã được đưa về Phòng CSĐT để tiến hành điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT (CA tỉnh Phú Thọ) tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ TNGT. (Ảnh: Tuấn Hợp).

Chiếc xe máy của nạn nhân Trường được cơ quan điều tra "soi" tỉ mỉ từng chi tiết để làm sáng tỏ vụ việc. (Ảnh: Tuấn Hợp)

Sau đó, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Phú Thọ) đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có đủ cơ sở kết luận ông Cường là người lái xe gây tai nạn chết người và đã tiến hành tước quân tịch của ông này, còn hai công an đi cùng xe bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra.

Theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận: dấu vết màu đen trượt trên cánh cửa bên phải của xe ô tô biển 19C-017.88 là dấu sơn. Dấu vết sơn này cùng loại sơn phủ trên kim loại đầu tay lái phía bên trái xe mô tô BKS 19S1-082.72 do ông Trường điều khiển.

Căn cứ vào các kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ kết luận, xe ô tô do ông Cường điều khiển đã va chạm với xe mô tô của ông Trường, dẫn đến hậu quả ông Trường tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi có kết luận pháp y của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và các tình tiết tại hiện trường, hai công an đi cùng xe ông Cường không có trách nhiệm liên quan đến vụ TNGT nói trên.

Tuấn Hợp