1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

“Làm luật” các chủ hàng kinh doanh hải sản, 6 đối tượng bị bắt

(Dân trí) - Trong khi đang “làm luật” của những người chuyên mua bán hải sản tại khu vực cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn và bến Do - TP Cẩm Phả (cùng tỉnh Quảng Ninh), một nhóm giang hồ đã bị công an bắt gọn.


Khu vực Cảng Cái Rồng, một trong những địa điểm nhóm đối tượng làm luật các chủ hàng (ảnh VOV)

Khu vực Cảng Cái Rồng, một trong những địa điểm nhóm đối tượng "làm luật" các chủ hàng (ảnh VOV)

Tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh sáng nay (9/3) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Vân Đồn, Công an TP. Cẩm Phả thực hiện bắt khẩn cấp một nhóm 6 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Trương Thị Kim Thoa (SN 1984), Nguyễn Văn Trường (SN 1983), Trần Xuân Hiệu (SN 1986), cùng ở phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả; Đinh Văn Thắng (SN 1989), ở xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Ngô Thành Nam (SN 1981), ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả và Phan Thanh Tuyền (SN 1989), ở huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an đã thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô mang BKS 14C-178.95, 3 xe máy, 9 điện thoại di động, 4 quyển sổ ghi chép cùng một số tài liệu liên quan.

Theo tài liệu tại cơ quan Công an, vào khoảng đầu tháng 1, qua nguồn tin từ cơ sở và qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát đã phát hiện nhóm đối tượng này đã ép một số chủ hàng, lái xe chuyên thu mua hải sản ở khu vực cảng Cái Rồng, thuộc huyện Vân Đồn và khu vực bến Do, thuộc thành phố Cẩm Phả phải cho chúng từ 100 đến 150 nghìn đồng/tấn hàng. Nếu chủ hàng, lái xe nào không nộp sẽ bị nhóm đối tượng này gây khó dễ, thậm chí đe dọa…

Sau khi thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này, mới đây PC45 cùng Công an Vân Đồn, Công an Cẩm Phả đã tiến hành bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

An Nhiên