1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Làm giả hợp đồng mua bán cây xanh chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Với vẻ ngoài lịch sự, ăn nói lưu loát, Nguyễn Văn Thắng đã tiếp cận và dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của khách hàng.

Ngày 6/2, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 13 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa sơ thẩm
Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2012 đến tháng 3/2013, trong vai trò giả làm nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức, Thắng nhiều lần làm giả hợp đồng mua bán cây xanh giữa Công ty cồ phần đầu tư Tân Đức với Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thu (đóng tại xã Long An, huyện Long Thành, do anh Trần Ngọc Hùng làm chủ).

Bằng thủ đoạn giả vờ môi giới việc ký kết hợp đồng mua bán cây xanh, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 720 triệu đồng, 1 giàn karaoke trị giá hơn 13 triệu đồng của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thu.

Bên cạnh đó, Thắng còn làm giả nhiều loại giấy tờ khác của Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Long Thành, Ngân hàng Vietcombank Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) để lừa vợ chồng anh Hùng.

Ngoài ra, vào khoảng tháng 10/2012 và tháng 2/2013, Thắng mượn 1 xe mô tô hiệu Airblade biển số trị giá 40 triệu đồng của vợ chồng anh Hùng và xe mô tô hiệu Yamaha Sirius trị giá 10 triệu đồng rồi đi cầm để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Giang Nhi