1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Kỷ luật, khởi tố hàng loạt cán bộ vi phạm chính sách bệnh binh

(Dân trí) - Thực hiện chế độ chính sách bệnh binh đối với quân nhân là người dân tộc thiểu số ít người, 89 cán bộ và đảng viên thuộc 12 xã, thị trấn ở huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cố ý làm sai đối tượng, hồ sơ giả mạo, gây thất thoát 4,7 tỷ đồng.

“Xuất phát từ đơn tố cáo của cán bộ xã Sơn Kỳ, chúng tôi tiến hành thanh tra, kiểm tra 12/14 xã, thị trấn để làm rõ hành vi cán bộ làm sai đối tượng để hưởng lợi từ nguồn ngân sách nhà nước theo Công văn 6572 của Bộ Quốc phòng”, ông Đỗ Tiến Dũng – Chánh Thanh tra huyện Sơn Hà cho biết.

 

Cụ thể, tại xã Sơn Kỳ có 215 hồ sơ thì phát hiện 178 hồ sơ không đúng đối tượng, trong đó có 48 trường hợp sai đối tượng đã nhận tiền, gây thất thoát hơn 1,7 tỷ đồng. Qua thẩm tra, xã Sơn Kỳ có 20 cán bộ, công chức nhận viết hồ sơ, dựng hồ sơ và thu tiền trái với quy định pháp luật. Điển hình như ông Đinh Tà Huế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhận làm hồ sơ cho 11 trường hợp đúng đối tượng, dựng 45 hồ sơ sai đối tượng (trong đó có cha mẹ ruột là ông Đinh Văn Kết và bà Đinh Thị Biêu; 21 người sai đối tượng đã nhận tiền với tổng số gần 765 triệu đồng), cá nhân ông Huế thu tiền làm hồ sơ hơn 40 triệu đồng của người dân.

 

Với sai phạm như trên, hàng loạt cán bộ chủ chốt của xã Sơn Kỳ đều sai phạm, gồm ông Đinh Văn Nhè – Chủ tịch UBND xã (dựng 27 hồ sơ sai đối tượng), ông Hà Xuân Dũng – Chủ tịch UBMTTQVN xã (dựng 26 hồ sơ sai đối tượng), ông Đinh Văn Khang – Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã (dựng 11 hồ sơ sai đối tượng), ông Đinh Văn Bum – Trạm trưởng trạm y tế xã (dựng 5 hồ sơ), ông Đinh Văn Riều – Trưởng Công an xã (dựng 3 hồ sơ), ông Đinh Văn Nhiệt – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã (dựng 4 hồ sơ) và các cán bộ, công chức của xã Sơn Kỳ.

 

Đối với xã Sơn Ba, phát hiện 78 trường hợp sai đối tượng, trong đó có 43 trường hợp đã nhận tiền hỗ trợ, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong số 78 trường hợp sai phạm có 3 hồ sơ gán cho người Kinh nhưng đổi họ thành họ Đinh để trục lợi chính sách.

 

Trong 12/14 xã, thị trấn thì 2 xã Sơn Ba và Sơn Kỳ có mức độ sai phạm nghiêm trọng. Toàn huyện Sơn Hà có 433 hồ sơ bị các cán bộ, công chức dựng hồ sơ sai đối tượng, riêng 130 người đã nhận tiền hỗ trợ với tổng chi là 4,7 tỷ đồng.

 

Số cán bộ, công chức vi phạm việc nhận làm hồ sơ, thu tiền làm hồ sơ, dựng hồ sơ sai đối tượng là 89 người. Qua đó, huyện Sơn Hà thống nhất xử lý kỷ luật về Đảng là 56 người, gồm hình thức Cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ xã 4 đồng chí, khai trừ khỏi Đảng 11 cán bộ, cảnh cáo 18 người, khiển trách 23 đồng chí và đang xem xét xử lý kỷ luật 33 cán bộ (trong đó có 5 cán bộ cấp huyện). Xử lý về mặt chính quyền, huyện Sơn Hà cũng đã thực hiện cách chức 7 lãnh đạo, thôi việc 2 người và khiển trách, cảnh cáo 7 cán bộ.

 

Ngoài ra, huyện Sơn Hà chuyển hồ sơ qua Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khởi tố vụ án đối với 3 xã Sơn Ba, Sơn Kỳ và Sơn Hạ. Đồng thời, đề nghị khởi tố 1 cá nhân là ông Đinh Văn Ngọc (nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Hạ) lấy tên giả để làm hồ sơ chính sách với tên Đinh Văn Ngót.

 

Đối với BCH quân sự huyện Sơn Hà, địa phương cũng đề nghị khởi tố 3 cán bộ huyện đội gồm Trung tá Sang Lâm Tùng – Phó Chính trị viên, Huyện ủy viên và 2 trợ lý chính sách.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Ngọc Dũng - Bí thư Huyện ủy Sơn Hà - đánh giá: “Khi vừa phát hiện sai phạm, địa phương khẩn trương dừng việc hỗ trợ, chi trả tiền chính sách để rà soát tổng thể, nhờ đó mức độ thiệt hại bị ngăn chặn ngay và không có phát sinh. Việc xử lý hàng loạt cán bộ, công chức vi phạm nghiêm trọng, gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước đã nhận sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và già làng uy tín. Quan điểm của huyện Sơn Hà là không dung túng và bao che sai phạm, sai đến đâu xử đến đó thì mới an lòng dân”.

 

Hồng Long