1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Không vào được khu phong tỏa lấy đồ, người đàn ông đập phá chốt phòng dịch

Trung Kiên

(Dân trí) - Bị ngăn cản không cho vào phòng trọ nằm trong khu vực phong tỏa, ông S. bực tức đánh bảo vệ dân phố, cầm thanh sắt lao đến đập phá chốt phòng chống dịch.

Không vào được khu phong tỏa lấy đồ, người đàn ông đập phá chốt phòng dịch - 1

Khu vực bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh.

Ngày 5/7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang lập hồ sơ, xử lý ông Bùi Thanh S. (46 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) về các hành vi "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo cơ quan công an, do có liên quan tới ca Covid-19 nên lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế một phần phường Chánh Nghĩa. Tất cả mọi người được yêu cầu không ra vào khu vực phong tỏa này.

Khoảng 6h ngày 3/7, ông Bùi Thanh S. đến chốt trực tại đầu hẻm 385 Bùi Quốc Khánh yêu cầu được vào phòng trọ (nằm trong khu vực đã bị phong tỏa) lấy đồ rồi sẽ trở ra.

Không được chấp nhận, ông S. bực tức đánh một bảo vệ dân phố và dùng thanh sắt dài gần 2 m đập phá tài sản, đồ đạc tại chốt cách ly gây thiệt hại trên 21 triệu đồng.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 635 ca mắc Covid-19 và đang tiếp tục có nguy cơ tăng cao. 

Dịch bệnh đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân nên tỉnh Bình Dương đã phải nâng mức cảnh báo cao nhất để tập trung nguồn lực phòng chống dịch.