1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Không khởi tố vụ bắn hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái

(Dân trí) - Theo Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh, người dùng súng bắn hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái - đã tử vong nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, khởi tố bị can.


Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tại buổi họp báo chiều 18/8

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tại buổi họp báo chiều 18/8

Chiều 18/8, tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo về vụ giết người xảy ra tại Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Chủ trì cuộc họp báo có bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh và ông Hà Đức Hoan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà thông tin, theo kế hoạch 8h sáng nay, 18/8, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 2. Khoảng 7h, ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái - đến phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Tại đây, ông Minh dùng súng quân dụng K59 bắn ông Cường. Sau đó, ông Minh đi sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cách đó khoảng 150 m) - bắn ông Tuấn rồi dùng súng tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Cường và ông Tuấn được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu. Hai đoàn bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức được tăng cường lên Yên Bái cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 12h3’ cùng ngày, ông Cường và ông Tuấn đã không qua khỏi.

Tại hiện trường là phòng làm việc của ông Cường và ông Tuấn, cơ quan chức năng xác định, mỗi phòng có 4 viên đạn được bắn ra, vẫn còn nguyên 4 vỏ cát-tút.

Đến 15h26 ngày 18/8, nghi phạm Đặng Cường Minh cũng đã tử vong. Do đó, theo Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ án này.

Theo luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia luật và Liên danh - căn cứ theo Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, trong vụ việc này, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

"Người có quyền khởi tố vụ án sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự" - luật sư Tạ Anh Tuấn dẫn điều 108 Bộ luật TTHS 2003 để nhấn mạnh.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Tiến Nguyên