1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Không được qua chốt kiểm dịch, "Quân hoàng đế" lên mạng chửi bới công an

Sơn Nhung

(Dân trí) - Q. lái xe tải qua chốt kiểm soát dịch thì bị ngăn lại vì trong thời gian giãn cách xã hội. Về nhà, Q. dùng tài khoản "Quân hoàng đế" chửi bới lực lượng công an trên mạng xã hội facebook.

Ngày 1/9, Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) tống đạt quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với V.H.Q. (25 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành) về hành vi "Lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".

Với hành vi này, Q. bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Không được qua chốt kiểm dịch, Quân hoàng đế lên mạng chửi bới công an - 1

Q. ký nhận quyết định xử phạt.

Theo cơ quan công an, vào 20/8, phường Hiệp Tân (thị xã Hòa Thành) đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để lấy mẫu tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Lúc này, Q. điều khiển xe ô tô tải ra quốc lộ 22B, nhưng gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19 và lực lượng chức năng đã yêu cầu Q. quay đầu xe, không được qua chốt.

Sau đó, Q. về nhà lên mạng xã hội Facebook, dùng tài khoản "Quân hoàng đế" đăng bài với những lời nói lăng mạ, xúc phạm công an và lực lượng phòng chống dịch.

Khi được mời làm việc, Q. thừa nhận nội dung đăng trên tài khoản Facebook "Quân Hoàng đế" là do mình bức xúc nên đã viết những điều xúc phạm như vậy.

Công an thị xã Hòa Thành đã yêu cầu Q. gỡ bài đăng sai sự thật trên trang cá nhân.