1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Không cướp được xe chuyển sang bắt trộm chó

(Dân trí) - Thực hiện bất thành một vụ cướp xe trên đường liên huyện, 4 đối tượng chuyển sang đi bắt trộm chó. Tuy nhiên, chúng đã bị lực lượng dân quân và người dân tóm gọn giao cho công an.

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã củng cố hồ sơ để điều tra xử lý băng cướp có nhiều tiền án tiền sự. Các đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Tăng Quốc Hải, SN 1982 và Nguyễn Hoàng Tân, SN 1990 (cùng trú ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Phi Hùng (SN 1991, trú ấp 6, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai); Dương Công Phúc (SN 1987, trú thôn 5, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, lúc chạng vạng ngày 21/3, lợi dụng trời tối, đường vắng nên 4 đối tượng trên rủ nhau đi cướp giật. Chúng vào chợ mua 4 con dao Thái lan lận người làm hung khí. Băng nhóm này sau đó đảo qua nhiều tuyến đường từ ngã ba Thái Lan, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Đối tượng Tăng Quốc Hải tại cơ quan điều tra
Đối tượng Tăng Quốc Hải tại cơ quan điều tra

Khi đến đường liên huyện Mỹ Xuân – Hòa Bình thì nhóm này phát hiện anh Nguyễn Minh Đức (SN 1991, trú xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển xe Sirius BKS: 72E1-102.00 hướng ngược lại. Cả bọn quay đầu xe lại đuổi theo chặn đường anh Đức. Tân và Hải lao vào vật anh Đức xuống đường dùng tay bóp cổ rồi dùng dao đâm một nhát trượt qua tay anh Đức. Anh Đức nhanh tay quăng chìa khóa vào bụi rậm bên đường nên chúng không thể cướp xe máy ngay lập tức được. Phúc và Hùng nhau bẻ khóa xe gắn máy. Trong lúc đang loay hoay khống chế nạn nhân và bẻ khóa xe thì bất ngờ mẹ của anh Đức là bà Lê Thị Tư điều khiển xe đi phía sau chạy tới. Ngỡ con mình đánh nhau với ai nên bà Tư lao vào can ngăn. Bất ngờ một tên rút dao đâm vào bụng bà Tư nhưng may mắn chỉ gây thương tích nhẹ. Do trên đường có người đi qua, thấy không thể cướp được nên cả bốn đối tượng lên xe bỏ chạy.

Không cướp được tài sản của người, chúng rủ nhau đi trộm chó. Tuy nhiên, trong lúc “tìm mồi” thì chúng bị lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ cùng với tang vật là 3 con dao Thái lan và một bịch ớt bột.
Hung khí của băng cướp
Hung khí của băng cướp

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Nghĩa Thành bàn giao 4 đối tượng cho công an huyện. Ban đầu, các đối tượng khăng khăng bảo rằng đi tìm nhà người quen nhưng với những hung khí mang theo người cùng sự tích cực đấu tranh khai thác của điều tra viên, các đối tượng thừa nhận vừa thực hiện xong vụ cướp xe gắn máy trên địa bàn xã Láng Lớn, huyện Châu Đức cách đó ít giờ.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra các đối tượng này khai nhận có nhiều tiền án tiền sự và mắc bệnh AIDS, nghiện ma túy. Trong đó, Hải bị mắc bệnh AIDS; Phúc vừa mắc AIDS vừa nghiện ma túy và có hai tiền án 7 năm tù về tội mua bán ma túy, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Hùng có một tiền án 4 năm tù về tội cướp tài sản; Tân một tiền sự bị đưa đi cơ sở giáo dục 24 tháng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công Quang