1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Không cho quan hệ, vợ bị chồng chém chết

(Dân trí) - Sau khi uống rượu về, ông Lớn đòi quan hệ tình dục với vợ nhưng vợ không đồng ý. Lúc này, ông Lớn ra lấy búa đập nhiều nhát vào vùng đầu làm vợ tử vong. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù.

Sáng 3/7, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nang Lớn (sinh năm 1962, trú tại xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang) 15 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 1993, ông Võ Văn Nang Lớn kết hôn với bà Nguyễn Thị Trắng và có với nhau được 03 người con; trong quá trình sinh sống, Lớn nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác nên đã nhiều lần xảy ra cự cãi, đánh vợ thì được mọi người can ngăn.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nang Lớn 15 năm tù về tội Giết người.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nang Lớn 15 năm tù về tội "Giết người".

Đến khoảng 22h30 ngày 11/12/2017, sau khi uống rượu, Lớn vào mùng nằm ngủ với Trắng và đòi quan hệ tình dục, nhưng vợ không đồng ý, dẫn đến cự cãi.

Tức giận, Lớn đi vào phòng ngủ của con gái Võ Thị Mỹ Linh lấy một cây búa (loại búa chẻ củi) để bên cạnh, Lớn vào mùng nằm ngủ thì Trắng nói "Cho mày ở thì không có gì, còn không thì mày kiếm chuyện quậy hoài", rồi Trắng dùng mền trùm kín người, không cho Lớn quan hệ. Lớn liền lấy cây búa đập nhiều nhát vào vùng đầu vợ, thấy vợ không còn cử động, Lớn mang cây búa đi cất rồi tiếp tục vào nằm bên cạnh vợ.

Nghe tiếng cha, mẹ cự cãi, đánh nhau, Linh truy hô cho những người xung quanh đến giúp. Khi mọi người đến, thấy Lớn vẫn ngồi trong mùng, còn vợ nằm bất tỉnh trong mền, nên yêu cầu Lớn kéo mền ra thì phát hiện vùng đầu bà Trắng chảy nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu.

Đến 5h10 sáng hôm sau, bà Trắng tử vong. Cùng ngày, Lớn bị lực lượng Công an bắt giữ và thu giữ cây búa tang vật.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Hành