1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận

Khống chế nghi phạm giết người, đâm trọng thương công an

(Dân trí) - Sau khi giết người, Giàu chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Trước khi bị công an khống chế, đối tượng đã dùng dao đâm bị thương một thiếu úy công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng nay (5/3), Công an tỉnh Bình Thuận đã khống chế thành công đối tượng Võ Văn Giàu (21 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) sau khi gây án mạng và cố thủ nhiều giờ trong nhà.

Trước đó, do có mâu thuẫn trong lúc nhậu, đối tượng Giàu đã dùng dao đâm chết anh Phạm Văn Sơn (23 tuổi, ngụ cùng xã).

Sau khi gây án mạng, Giàu chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Lực lượng cảnh sát đã được huy động đến dùng loa vận động Giàu buông vũ khí. Ba mẹ Giàu đứng trước cửa thuyết phục nhưng không thành.

Khống chế nghi phạm giết người, đâm trọng thương công an - 1
Căn nhà nơi đối tượng Giàu cố thủ

Để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát cơ động bắn đạn hơi cay và súng điện rồi dùng lá chắn đột kích vào nhà để khống chế đối tượng. Khi bị dồn đến góc tường, đối tượng đã dùng dao đâm qua khe lá chắn làm 1 thiếu úy công an bị thương.

Nhiều nhân chứng cho biết khi cố thủ trong nhà đối tượng Giàu có biểu hiện phê ma túy đá. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trúc Hà