1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Khống chế cưỡng hiếp người lớn bất thành, quay sang hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - Chiều 20/5, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1986) 3 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Trước đó, bị cáo Nghĩa cũng bị TAND tỉnh Đắc Lắc tuyên phạt 16 năm tù về cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng tại TAND huyện Sông Hinh, vào 9h sáng ngày 17/11/2012, khi đi ngang qua buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông, thấy chị L.T.C.L (SN 1990) ăn mặc mát mẻ, ở nhà một mình nên Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1986, trú tại 88 Hàm Nghi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) “động lòng trần”.

Quan sát thấy khu vực này vắng vẻ, rất hợp để “hành sự” nên đối tượng Nghĩa xông vào nhà chị L, dùng dao và ống kim tiêm khống chế chị để thực hiện hành vi đồi bại. Chị L quá hốt hoảng, đã tri hô mọi người tới cứu thì Nghĩa dọa nếu không im miệng sẽ giết chết.

Tuy vậy, chị L vẫn chống cự quyết liệt, hai bên giằng co đến khi hàng xóm chạy đến giải thoát cho chị L. Nghĩa thấy tình hình không ổn, đã nhanh chân trốn mất.

Dục tính chưa được thỏa mãn, y tiếp tục lượn lờ trước cổng trường THCS EaLy để tìm con mồi. Thấy cháu T.T.L (SN 2001, học sinh lớp 6 của trường) đi bộ từ trường về nhà một mình, Nghĩa nhanh chóng tiếp cận, nói với L rằng “Chú là bạn ba má cháu, cứ lên xe chú chở về giùm cho nhanh”.

Cháu L nhẹ dạ cả tin, không đề phòng nên đã lên xe và bị Nghĩa chở thẳng vào rừng EaSô thuộc tỉnh Đắk Lắk dọa nạt, khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Quá trưa, không thấy con đi học về, linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình bé L. báo cáo sự việc với công an địa phương. Trên đường đi tìm bé L, người nhà và cơ quan chức năng phát hiện gã yêu râu xanh đang chở bé L. trên QL29, liền bắt giữ.

Nhã Lâm