Lào Cai:

Khởi tố vụ vận chuyển trái phép trên 1 tấn chất cực độc xi-a-nua

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Văn Bàn, Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ vận chuyển trái phép trên 1 tấn hóa chất cực độc xi-a-nua.

Khởi tố vụ vận chuyển trái phép trên 1 tấn chất cực độc xi-a-nua  - 1

Chiếc xe được các đối tượng sử dụng chở chất độc Xi-a-nua.
 
Trước đó, ngày 16/1/2011, Đội CSĐT tra tội phạm Công an huyện Văn Bàn và Công an xã Minh Lương (Văn Bàn) kiểm tra, phát hiện xe tải biển kiểm soát 24N - 4377, do Nguyễn Văn Bình (SN 1978, trú Thuận Thành, Bắc Ninh) điều khiển, vận chuyển 22 bao tải chất bột hoá chất màu trắng vào địa bàn xã Minh Lương.

Thấy có nhiều biểu hiện bất thường, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra xe. Lúc này người phụ nữ ngồi kế bên tài xế tên Nguyễn Thị Yến (SN 1971, trú huyện Gia Bình, Bắc Ninh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Nghi ngờ số hàng trên là một loại hóa chất độc hại, lập tức lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ số hàng để gửi đi giám định làm rõ tên hóa chất và nguồn gốc.

Theo kết quả giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), hóa chất màu trắng chứa trong 22 bao tải nói trên đều là chất xi-a-nua, một loại hóa chất cực kỳ độc hại.

Trước những tài liệu điều tra và chứng cứ buộc tội, Nguyễn Thị Yến đã khai nhận mua xi-a-nua của một đối tượng ở Hà Nội, vận chuyển lên khu vực các bãi vàng ở xã Minh Lương, Nậm Xây của huyện Văn Bàn để bán cho các chủ lò khai thác vàng trái phép nhằm kiếm lời.
 
Khởi tố vụ vận chuyển trái phép trên 1 tấn chất cực độc xi-a-nua  - 2

Nguyễn Thị Yến tại cơ quan CA.

Phó trưởng Công an Văn Bàn, Thượng tá Đặng Văn Quynh, cho hay: xi-a-nua là chất hóa học cực độc và khi vận chuyển chất này phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng. Quá trình vận chuyển phải có phương tiện vận chuyển đặc biệt và phải có các thiết bị chuyên dụng chứa đựng để đảm bảo an toàn cho cả hành trình cũng như phòng tránh rủi ro khi phát tán ra môi trường.

Theo qui định của Luật Bảo vệ môi trường, việc vận chuyển, kinh doanh, mua bán hóa chất độc hại như xi-a-nua không có phép là hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm.

Theo các tài liệu khoa học đã được công bố, xi-a-nua là chất hóa học cực kỳ độc, một người khỏe mạnh khi tiếp xúc với xi-a-nua qua đường miệng chỉ với một lượng nhỏ khoảng 0,15-0,2 gram sẽ bị tử vong. Nếu hít phải hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất này cũng rất nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Quynh cho biết thêm, địa bàn huyện Văn Bàn có nhiều điểm khai thác vàng trái phép nên trong mấy năm gần đây, lực lượng công an huyện đã nhiều lần phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép xi-a-nua nhưng với số lượng ít, chưa đủ yếu tố xử lí hình sự nên chỉ xử phạt hành chính. Số lượng xi-a-nua mà đối tượng Nguyễn Thị Yến vận chuyển vừa bị phát hiện, bắt giữ là lớn nhất từ trước đến nay, sẽ bị xử lí nghiêm.

Theo một số “bưởng” vàng, chất hóa học xi-a-nua thường được dân đào vàng thổ phỉ dùng để ngâm ủ và tách vàng ra khỏi đất đá.

Sau khi ngâm ủ quặng, lượng nước có chất xi-a-nua được xả thẳng ra đồng ruộng, ao, suối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân trong vùng. Mặc dù biết độc hại nhưng vì hám lợi nên nhiều đối tượng đào vàng trái phép vẫn ngang nhiên sử dụng.

Liên quan đến chất cực độc này, theo tài liệu của Dân trí, vào cuối tháng 8/2010, tại khu vực dốc Dây Diều (Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) đã phát hiện một tử thi nam giới. Quá trình điều tra Công an Hà Nội xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nhường, tổ 26, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, đã bị đầu độc đến chết bằng chính chất độc xi-a-nua.

Sau thời gian ngắn, vụ án đã được Công an TP Hà Nội làm rõ, các đối tượng của vụ án gồm Nguyễn Sỹ Bắc, Nguyễn Thị Chinh, Dương Quang Thái, Đặng Anh Cương và Bùi Văn Ninh đã lần lượt sa lưới.

Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Thị Chinh - mẹ kế của nạn nhân Nguyễn Văn Nhường - chính là người âm mưu tổ chức thuê đám sát thủ trên giết hại con chồng.

 Hồng Ngân - PV