1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố vụ nổ súng trong khu dân cư khiến 1 người chết ở Hải Phòng

(Dân trí) - Cơ quan công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Nhật Kiên (tức Kiên Rừng) gây ra vụ nổ súng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Công an TP Hải Phòng vừa có phát ngôn chính thức về vụ giết người xảy ra ngày 19/3/2017 tại số nhà 4, ngõ 66/271 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Theo đó, vào lúc 14h10’ cùng ngày, tại địa điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Nhật Kiên (tức Kiên Rừng, 52 tuổi, ở tổ 31B cụm 5, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) dùng súng bắn Hoàng Quốc Bình (33 tuổi, ở tổ 30 cụm 4, phường Đông Khê, cùng quận Ngô Quyền). Nạn nhân Hoàng Quốc Bình được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.


Khu vực nơi gia đình Kiên sinh sống và cũng là nơi xảy ra vụ án

Khu vực nơi gia đình Kiên sinh sống và cũng là nơi xảy ra vụ án

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự giết người, ra lệnh bắt khẩn cấp và tổ chức truy bắt đối tượng Nguyễn Nhật Kiên để điều tra hành vi giết người.


Lối dẫn vào ngôi nhà mà nghi phạm Kiên Rừng nổ súng khiến nạn nhân Bình tử vong

Lối dẫn vào ngôi nhà mà nghi phạm Kiên Rừng nổ súng khiến nạn nhân Bình tử vong

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau vụ nổ súng, Kiên đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn nạn nhân Hoàng Quốc Bình đã lao ra khỏi ngôi nhà số 4 (nhà bố Kiên) được vài chục mét thì ngã gục, cơ thể chảy nhiều máu. Bình đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên tại bệnh viện, các bác sĩ xác định Bình đã tử vong.


Đối tượng Kiên Rừng đang bị cơ quan điều tra truy bắt

Đối tượng Kiên Rừng đang bị cơ quan điều tra truy bắt

Hiện cơ quan công an TP Hải Phòng đang cử các chiến sĩ tinh thuệ vào cuộc truy bắt Kiên và các đối tượng liên quan trong vụ nổ súng gây chết người; đồng thời vận đồng gia đình kêu gọi Kiên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Thu Hằng