1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Khởi tố vụ hàng trăm phạm nhân làm loạn

Ngày 18-4, Đại tá Lê Quốc Phấn, Giám thị Trại giam K1-Cái Tàu (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án gây rối và xem xét khởi tố bị can đối với những phạm nhân làm loạn, đập phá buồng giam vào đêm 14-4.

Đại tá Lê Quốc Phấn, Giám thị Trại giam K1-Cái Tàu

Đại tá Lê Quốc Phấn, Giám thị Trại giam K1-Cái Tàu
 
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào thời điểm trên, có ít nhất 342 phạm nhân tham gia gây rối, đập phá buồng giam tại Trại giam K1-Cái Tàu. Trại giam đã phải nhờ chi viện lực lượng cảnh sát lên đến hơn 600 người mới trấn áp được phạm nhân nổi loạn.
 
Quản giáo Trại giam K1- Cái Tàu xem xét hồ sơ phạm nhân
Quản giáo Trại giam K1- Cái Tàu xem xét hồ sơ phạm nhân
 
Theo Đại tá Lê Quốc Phấn, vụ việc bắt đầu từ việc quản giáo của Phân trại 1 phát hiện tại nơi lao động của phạm nhân cất giấu 10.000 viên tân dược và 8 lạng cần sa nên đã thu giữ. Sau khi một phạm nhân bị kỷ luật, có 5 phạm nhân cầm đầu tổ chức gây rối, lôi kéo hàng trăm phạm nhân khác tham gia..

“Trại giam K1-Cái Tàu phải nhờ chi viện để trấn áp đám đông phạm nhân làm loạn. Ngay hôm sau, nề nếp cải tạo, giam giữ tại đây trở lại bình thường” - Đại tá Phấn nói.

Theo DUY NHÂN
Người lao động