1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Khởi tố vụ án hi hữu trộm hài cốt để đòi tiền chuộc

Đức Văn

(Dân trí) - Liên quan vụ Nguyễn Công Nho đào mộ, giấu hài cốt rồi nhắn tin đòi tiền chuộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt".

Liên quan vụ việc đào mộ, trộm hài cốt để đòi tiền chuộc xảy ra tại địa bàn xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tối ngày 24/10, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về vụ việc này.

Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy ra quyết định khởi tố vụ án "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", quy định tại Điều 319, Bộ luật hình sự.

Khởi tố vụ án hi hữu trộm hài cốt để đòi tiền chuộc - 1

Đêm muộn ngày 23/10, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây án và nơi cất giấu tiểu quách (Ảnh: CTV).

Trước đó, bà N.T.Q. trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo hài cốt bố chồng bà an táng tại cánh đồng thôn Bạch Sơn, xã Thụy Văn, đã bị đào trộm.

Đối tượng ra điều kiện, nếu muốn chuộc lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải thu xếp, chuyển cho đối tượng số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.

Gia đình bà Q. hoảng hốt chạy ra phần mộ của bố chồng thì bàng hoàng phát hiện ngôi mộ đã bị đào bới, trộm tiểu quách.

Ngay sau đó, gia đình bà Q. đã trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn và Công an huyện Thái Thụy. Các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng được triển khai.

Ngày 23/10, Công an huyện Thái Thụy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho (50 tuổi), trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Qua đấu tranh, bước đầu Nguyễn Công Nho khai nhận, do nợ nần về kinh tế, Nho đã đào mộ, giấu hài cốt ông L.S.T. ở cánh đồng thôn Bạch Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy với mục đích để đòi tiền chuộc hài cốt của người nhà ông T.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy phối hợp các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.