1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố vụ án cướp giật khiến 2 mẹ con thương vong

(Dân trí) - Chị Nhi điều khiển xe máy chở mẹ lưu thông trên đường thì bị 2 thanh niên áp sát giật túi xách khiến 2 mẹ con thương vong.

Truy bắt nhóm cướp giật làm người mẹ tử vong, con gái mang thai nhập viện

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra ở phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TPHCM) vào giữa tháng 2 vừa qua khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, lúc 21h30 tối 15/2, chị Trần Lê Tuyết Nhi (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy chở mẹ ruột là bà Lê Mộng Huyền (45 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng An Sương về An Lạc.

Đoạn đường nơi 2 mẹ con bà Huyền bị cướp giật dẫn đến tử vong
Đoạn đường nơi 2 mẹ con bà Huyền bị cướp giật dẫn đến tử vong

Khi qua trạm thu phí An Sương - An Lạc được khoảng 200 mét thuộc KP 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì bị 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy áp sát, giật giỏ xách của bà Huyền đang đeo phía sau.

Mặc dù cú cướp giật không thành công nhưng lực kéo đã khiến chị Nhi lạc tay lái, té ngã xe xuống đường làm cả 2 mẹ con đều bị thương. Người dân phát hiện chạy đến ứng cứu, đưa mẹ con bà Huyền – chị Nhi đi cấp cứu.

Tuy nhiên do thương tích quá nặng, bà Huyền đã tử vong tại bệnh viện, chị Nhi bị động thai được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương điều trị.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và trích xuất hình ảnh camera ở quanh khu vực nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cũng đã vào cuộc điều tra.

Đến nay, Công an TPHCM khởi tố vụ án để điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Thảo Trần

Khởi tố vụ án cướp giật khiến 2 mẹ con thương vong - 2