1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy bắt nhóm cướp giật làm người mẹ tử vong, con gái mang thai nhập viện

(Dân trí) - Bị cướp giật giỏ xách, 2 mẹ con té xuống đường khiến người mẹ tử vong, con gái đang mang thai bị thương nặng hiện đang cấp cứu.

Ngày 17/2, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp giật làm 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là bà Lê Mộng Huyền (SN 1972), còn người bị thương là chị Trần Lê Tuyết Nhi (SN 1995, con của bà Huyền) hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, do bị động thai.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, đêm 15/2, chị Nhi điều khiển xe máy chở bà Huyền lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn đi qua KP 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Lúc này, bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Wave màu xanh áp sát, giật giỏ xách của bà Huyền đang đeo phía sau. Mặc dù cú cướp giật không thành công nhưng lực kéo đã làm chị Nhi lạc tay lái, té ngã xe xuống đường làm cả 2 mẹ con đều bị thương. Người dân phát hiện chạy đến ứng cứu, đưa mẹ con bà Huyền – chị Nhi đi cấp cứu.

Một vụ cướp giật ở TPHCM bị camera ghi lại (ảnh minh họa)
Một vụ cướp giật ở TPHCM bị camera ghi lại (ảnh minh họa)

Tuy nhiên do thương tích quá nặng, bà Huyền đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trong đêm cùng ngày. Còn chị Nhi bị động thai, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TPHCM).

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ cướp, Công an quận Bình Tân đã có mặt tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng cướp giật nói trên.

Đình Thảo

Truy bắt nhóm cướp giật làm người mẹ tử vong, con gái mang thai nhập viện - 2