1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Khởi tố vụ án 4 người về từ TPHCM không khai báo, làm lây lan dịch bệnh

Thế Kha

(Dân trí) - Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án liên quan đến 4 công dân trở về từ TPHCM nhưng không khai báo y tế, đi nhiều nơi, đi hát karaoke làm phát sinh chuỗi lây lan Covid-19.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" theo quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự liên quan đến các trường hợp chạy xe đường dài từ các tỉnh phía Nam về huyện Yên Lạc.

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 4/11 vừa qua địa phương này đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19. Tiến hành điều tra dịch tế, bước đầu phát hiện các ca bệnh Covid-19 phát hiện trong cộng đồng có liên quan đến các công dân P.M.C (SN 1976, trú tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc), P.A.T (trú tại xã Tam Hồng), Đ.V.T (xã Liên Châu, huyện Yên Lạc) và N.V.T (trú tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường) - là những người đã di chuyển từ TPHCM về huyện Yên Lạc vào ngày 2/11 nhưng không khai báo ý tế.

Sau khi về địa phương, các trường hợp trên đã đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và đi hát karaoke tại quán Galaxy (thị trấn Yên Lạc) mở hoạt động trái phép, làm phát sinh chuỗi lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Lạc.

Khởi tố vụ án 4 người về từ TPHCM không khai báo, làm lây lan dịch bệnh - 1

Lãnh đạo huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Yên Lạc).

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định có nhiều ca Covid-19 phát hiện trong cộng đồng, nhiều trường hợp là F1, F2 có liên quan đến việc tiếp xúc với 4 trường hợp nêu trên.

Nhận định hành vi không khai báo y tế, không đi cách ly tập trung của các trường hợp trên đã gây hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe nhiều người, có đủ dấu hiệu cấu thành phạm tội hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc đã khởi tố vụ án hình sự.

"Khi hoàn tất hồ sơ thủ tục, huyện sẽ đưa vụ án ra xét xử đảm bảo tính nghiêm minh theo quy định của pháp luật"- thông tin từ UBND huyện Yên Lạc cho hay.

Theo UBND huyện Yên Lạc, qua rà soát có 179 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân P.M.C ở xã Tam Hồng; 17 F1 liên quan đến quán karaoke Luxury ở xã Đồng Văn. Các trường hợp F1 đã được huyện cách ly tập trung.

Cùng với rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh dương tính, huyện Yên Lạc đã thiết lập 7 chốt kiểm soát dịch, trong đó có 3 chốt tại thôn Lâm Xuyên và thôn Trại Lớn (xã Tam Hồng), 4 chốt tại xung quanh quán karaoke Luxury và tại chợ Đình thôn Yên Lạc 1.

Huyện Yên Lạc yêu cầu các xã, thị trấn phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản trong rà soát, nắm chắc, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về; đồng thời quản lý chặt di biến động công dân của địa phương mình đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam và các vùng có dịch.

Công dân khi có nhu cầu trở về địa phương phải đăng ký với chính quyền địa phương về lịch trình, phương tiện di chuyển …. để phối hợp đón công dân về cách ly tập trung.

Làm rõ trách nhiệm trong việc "bùng" 5 ổ dịch

Như Dân trí đã phản ánh, ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa có văn bản chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống Covid-19 ở địa phương này.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vừa xuất hiện 5 ổ dịch, ghi nhận 22 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở các huyện, thành phố và nguy cơ lây lan ra các địa bàn khác là rất cao: huyện Sông Lô 6 ca, huyện Yên Lạc 11 ca, thành phố Phúc Yên 5 ca.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện tự mãn, chủ quan, lơ là; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng ở 5 ổ dịch trên.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được giao xem xét khởi tố đối với một số trường hợp chấp hành không nghiêm túc các quy định phòng chống dịch gây hậu quả về dịch bệnh để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.