1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Khởi tố thêm tội danh 2 kẻ “hack” facebook của phó bí thư huyện ủy

(Dân trí) - Ngoài việc “hack” Facebook để lừa mượn tiền của người quen nạn nhân, hai đối tượng còn sử dụng công nghệ chiếm quyền sử dụng các tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/6, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung đối với Đỗ Văn Giải (SN 2002) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và Đoàn Quang Duy Tú (SN 1992, trú Quảng Trị) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, tháng 2/2020, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam hai đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, Giải, Tú và đồng bọn đóng giả làm khách hàng gọi điện, nhắn tin hỏi mua hàng của các công ty, cửa hàng bán hàng online; sau đó yêu cầu các nhân viên bán hàng cung cấp thông tin về tài khoản, mã OTP để gửi tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua hàng.

Khởi tố thêm tội danh 2 kẻ “hack” facebook của phó bí thư huyện ủy - 1

Đối tượng Đỗ Văn Giải tại Cơ quan Công an 

Khi những người này làm theo hướng dẫn và cung cấp thông tin cho bọn chúng thì chúng chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng và rút tiền để chiếm đoạt.

Điển hình như trường hợp chị Trần Thị Bích T. (trú Đồng Nai). Ngày 17/02/2020, chị T. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook tên “Hương” đặt mua bộ mỹ phẩm giá 1.400.000 đồng và đề nghị chị T. cung cấp số tài khoản để chuyển tiền từ nước ngoài về.

Chị T. gửi số tài khoản ngân hàng của mình cho facebook “Hương”, khoảng 15 phút sau chị T. nhận được tin nhắn với nội dung tài khoản của chị nhận được số tiền 1.400.000 đồng, đề nghị truy cập để xác nhận tiền vào tài khoản tại https://westernunion-tructuyenquocte.weebly.com.

Chị T. truy cập vào đường link, đăng nhập bằng số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và cung cấp mã OTP thì bị chiếm đoạt số tiền 50.000.000đ trong tài khoản. Tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 19034… do Đoàn Quang Duy Tú sử dụng. 

Đến nay cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với số tiền hơn 200.000.000 đồng.

Trước đó Dân trí đã thông tin, Giải và đồng bọn đã dùng thủ đoạn “hack” tài khoản Facebook của ông B.N.S (phó bí thư một huyện ở Đắk Nông) và nhắn tin cho bà P.T.M.H (vợ cũ của ông S) và 2 người làm cùng cơ quan với ông S.

Khi người thân, bạn bè của các chủ tài khoản facebook này chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Giải và đồng bọn cung cấp thì bọn chúng rút ra rồi chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, trước khi rút tiền, Tú chuyển tiền qua lại giữa nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, các tài khoản ngân hàng này do Tú đặt mua trên mạng xã hội, sau đó Tú mới rút tiền ra tại các cây ATM.

Ngày 18/02/2020, khi Tú và Giải đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện và bắt giữ tại Quảng Trị.

Dương Phong