1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Khởi tố thêm một đối tượng trong đường dây buôn than lậu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bán than lậu ra nước ngoài ở Quảng Ninh, ngày 9/9, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến, (SN 1974, phường Hồng Hải, TP Hạ Long), về hành vi lừa đảo và mở tờ khai Hải quan xuất khẩu than ra nước ngoài.

Trước đó ngày 4/8, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã có lệnh khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc bán than ra nước ngoài, xảy ra tại 2 đơn vị Cung ứng tàu biển Hòn Gai và Cửa Ông.

Trong số 11 đối tượng có ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Cung ứng tàu biển Cửa Ông và ông Đỗ Thanh Yên, Giám đốc Cung ứng tàu biển Hòn Gai, thuộc công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh…

Từ năm 2005 đến năm 2007, theo tờ khai Hải quan, số than xuất khẩu ra nước ngòai của 2 đơn vị này khoảng hơn 1 triệu tấn, bằng thủ đoạn gian dối như mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để hợp pháp hóa đầu vào, tiền vận chuyển xuất khẩu than sang Trung Quốc nhằm chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng...

Bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ ông Huấn và ông Yên đã ký khống nhiều giấy tờ mua bán than, ký khống việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến, trước đây Tiến cũng đang bị cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam về một vụ án hình sự khác.

Hồng Ngân