1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố, tạm giam chủ sàn tiền ảo Bioption

Xuân Hinh

(Dân trí) - Trần Minh Tuấn cùng một người đàn ông nước ngoài lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo Bioption.org rồi khóa sàn để chiếm đoạt hàng triệu USD.

Khởi tố, tạm giam chủ sàn tiền ảo Bioption - 1

Chủ sàn tiền ảo tiền ảo Bioption.org - Trần Minh Tuấn bị bắt giữ (Ảnh A.T). 

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Tuấn (36 tuổi, tên gọi khác là Tommy, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn đã cấu kết với một đối tượng nước ngoài tên Lee (hiện đang ở nước ngoài) phát triển sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Tuấn quen Lee qua một người đàn ông tên Châu hiện đang sinh sống ở Đức.

Dù biết sàn tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng Tuấn vẫn bàn với Lee lên phương án để dụ dỗ nhiều người tham gia. Lee sẽ can thiệp điều tiết việc thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi. Tuấn làm nhiệm vụ "chim mồi" để lôi kéo nhà đầu tư.

Khi nhiều người tham gia với số tiền lớn, cả hai sẽ khóa sàn để chiếm đoạt tài sản. Tỷ lệ ăn chia lợi nhuận là Lee 70%, Tuấn 30%.

Cả hai sau đó tổ chức nhiều sự kiện ở TPHCM, Vũng Tàu để quảng bá cho sàn tiền ảo và phát triển các cấp đại lý, thu hút hàng trăm nhà đầu tư.

Để mở rộng "chân rết", Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã (30 tuổi, ngụ tại Quận 6, TP HCM), Phạm Anh Trí (38 tuổi, ngụ tại Quận 7) và nhiều người khác để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống, đọc lệnh giao dịch trên sàn "Bioption.org" cho các nhà đầu tư rồi chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp.

Theo Công an TPHCM, Nhã là du học sinh tại Mỹ, có kiến thức chuyên sâu về công nghệ, điện tử và đã từng bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/9, sau khi "câu" được hàng trăm nhà đầu tư tham gia, Lee cho khóa sàn tiền ảo khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập, rút tiền. Lee chiếm đoạt số tiền 550.000 USDT và chia cho Tuấn 30%, tương đương 165.000 USDT.

Hiện, có hơn 150 người tố cáo Trần Minh Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính ban đầu khoảng 1.000.000 USDT (tương đương 23 tỷ đồng).