1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Khởi tố nguyên 7 cán bộ phường vì tham mưu sai trong việc cấp "sổ đỏ"

Trung Thi

(Dân trí) - Nguyên 7 cán bộ ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên) đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, tham mưu, đề xuất lãnh đạo TP. Tuy Hòa cấp "sổ đỏ" không đúng quy định vừa bị khởi tố.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong thời gian năm 2015 - 2016, trên địa bàn phường Phú Đông (TP. Tuy Hòa).

Khởi tố nguyên 7 cán bộ phường vì tham mưu sai trong việc cấp sổ đỏ - 1

Cũng liên quan đến việc cấp sai "sổ đỏ" ở phường Phú Đông nguyên 6 cán bộ ở TP. Tuy Hòa cũng bị khởi tố rồi tuyên án.

Các bị can bị khởi tố gồm: Huỳnh Quốc Trí (SN 1963); Nguyễn Thanh Đạt (SN 1973); Trần Việt Hòa (SN 1973); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980); Trần Minh Thủ (SN 1976); Nguyễn Mạnh Tín (SN 1985); Võ Công Toàn (SN 1981), 7 bị can nêu trên đều nguyên là cán bộ của UBND phường Phú Đông, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng TN&MT TP. Tuy Hòa.

Theo Công an TP. Tuy Hòa, trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, các bị can đã không thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ dẫn đến việc tham mưu đề xuất lãnh đạo UBND TP. Tuy Hòa cấp sổ đỏ không đúng quy định.

Cũng liên quan đến các sai phạm cấp "sổ đỏ" tại phường Phú Đông, trước đó, ngày 14/12/2020, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên án đối với 6 nguyên cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phường Phú Đông (TP. Tuy Hòa).

HĐXX tuyên phạt Huỳnh Lưu, nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Đông 3 năm tù; Huỳnh Quốc Trí, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đông 2 năm 6 tháng tù; Huỳnh Quốc Việt, nguyên nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa lãnh 2 năm tù.

Ba bị cáo Lê Trọng Hậu, Biện Khắc Dũng, Nguyễn Thành Đạt (đều là nguyên cán bộ địa chính phường Phú Đông) bị phạt mỗi người 1 năm 6 tháng tù.

Trong đó Huỳnh Lưu với chức vụ Chủ tịch UBND phường Phú Đông đã cố tình biến đất công thành "đất ông", các bị cáo khác dù biết việc làm của ông Lưu là không đúng nhưng khi được nhờ vả vẫn giúp sức thực hiện.