1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố người lái xe máy có độ cồn, đâm CSGT bị thương

Trần Thanh

(Dân trí) - Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Nông Hồng Quân không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy, đâm trực diện vào một cán bộ CSGT.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nông Hồng Quân (SN 1990, ở thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) về tội Chống người thi hành công vụ.

Chiều ngày 29/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp với đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tuần tra tại địa phận xóm 4 Bế Triều. Họ đã ra tín hiệu yêu cầu Nông Hồng Quân dừng xe khi người này đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Khởi tố người lái xe máy có độ cồn, đâm CSGT bị thương - 1

Nông Hồng Quân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quân không dừng xe mà còn tăng ga bỏ chạy, sau đó đâm trực diện vào người anh Lương Ngọc Sơn (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Hòa An), làm cán bộ này bị thương.

Tổ công tác sau đó đã khống chế Quân, đưa về trụ sở Công an huyện Hòa An để xử lý. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn trong người Quân là 1,464 mg/lít khí thở (gần gấp 4 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn).

Tại cơ quan công an, Nông Hồng Quân khai nhận, do trước đó đã uống rượu, không đội mũ bảo hiểm, giấy phép lái xe đã bị Công an TP Cao Bằng tạm giữ từ năm 2021, nên dù đã thấy tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm trúng cán bộ CSGT.

Năm 2007, Quân có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, bị TAND huyện Hòa An xử phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.