1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Khởi tố một “thuyền trưởng” dùng bằng lái giả

(Dân trí) - Chiều 11/5, thông tin từ CQĐT Công an huyện Cần Đước cho biết, vừa ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lộc về hành vi vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 8/1/2009, Nguyễn Hữu Lộc (SN 1985, ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước) điều khiển tàu có số hiệu LA-03459 đẩy sà lan số hiệu LA-03417 chở cát từ Bến Tre lên TPHCM.

Khi tàu đi đến sông Vàm Cỏ đoạn xã Tân Chánh thì Lộc thấy tàu KG-01854 chở xăng dầu do anh Nguyễn Văn Chính (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển lưu thông ngược lại từ TPHCM về Kiên Giang. Do nước chảy xiết vì thế tàu của Lộc bị nước đẩy vào bờ.

Lúc này sợ nước chảy mạnh sẽ làm lật tàu nên Lộc lái mũi tàu hướng ra giữa sông thì đâm phải mạn tàu của anh Chính.

Vụ tai nạn làm tàu của Chính bị thủng hầm chứa nên hơn 100.000 lít xăng dầu tràn ra sông gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ngoài ra tàu của Chính cũng bị hư, ước tính thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Cần Đước thì vụ tai nạn này Nguyễn Hữu Lộc là người có lỗi. Theo điều tra, Lộc không học thi bằng lái mà dùng bằng lái thuyền trưởng giả nên không nắm vững tình huống để xử lý, dẫn đến tai nạn trên.

Hoàng Triều Đan