1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Khởi tố lão chủ quán 61 tuổi hiếp dâm bé hàng xóm

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Trung Thông (SN 1953) trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hòa Sơn - Hiệp Hòa (Bắc Giang) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là cháu N.T.P (SN 2002), cùng trú tại thôn Quyết Tiến, hiện là học sinh lớp 6 trường THCS Hòa Sơn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng ngày 20/2, cháu P cùng em trai đến quán nhà Thông mua hàng. Thấy cháu P phổng phao, xinh xắn trong đầu Thông liền nảy sinh ý định xấu với cháu. Để thực hiện hành vi, đối tượng cho hai cháu cái kẹo rồi dỗ giành cháu P ở lại nhà xem tivi.

Sau đó, Thông đưa cháu P vào nhà tắm và thực hiện hành vi thú tính. Khi đã thỏa mãn dục vọng, Thông đưa cho cháu P 20 nghìn đồng rồi bảo cháu đừng nói với ai. Về nhà thấy cháu P có những biểu hiện bất thường nên gia đình đã gặng hỏi và được cháu kể lại toàn bộ sự việc.

 

Nghi Can Hoàng Trung Thông bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra
Nghi Can Hoàng Trung Thông bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra

Nắm bắt sự việc, gia đình cháu P đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Hiệp Hòa.

Anh Nguyễn Đức H (bố cháu P) cho biết: “Khoảng 3 tuần trước gia đình quan sát thấy P có nhiều biểu hiện bất thường như bỏ ăn, hoảng sợ, hay trốn trong phòng một mình… nên đã gặng hỏi. Ban đầu cháu nhất thiết không nói, đến khi được mẹ dỗ giành cháu mới kể lại là bị ông Thông giở trò đồi bại.”

Theo anh H, dù sự việc xảy ra đã hơn một tháng và yêu râu xanh đã bị bắt nhưng cháu P thường xuyên có vấn đề về tâm tý, học hành giảm sút nên gia đình rất lo lắng.

Nhận được đơn tố cáo từ gia đình nạn nhân Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã khẩn trương xác minh, điều tra. Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT đã vận động Hoàng Trung Thông ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Thông đã khai nhận toàn bộ sự việc.

 Quốc Đô - Nhất Nam