1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố kẻ nghi sát hại tài xế xe ôm dã man

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trốn nợ từ Bình Dương về Đắk Lắk, Lê Văn Thành đã nảy sinh ý định cướp tài sản xe ôm để có tiền tiêu xài. Thành được cho là đã nhẫn tâm ra tay sát hại một tài xế xe ôm nghèo bằng 10 nhát dao.

Ngày 18/11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố Lê Văn Thành (24 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Khởi tố kẻ nghi sát hại tài xế xe ôm dã man - 1
Lê Văn Thành thời điểm bị bắt giữ

Theo lời khai của Thành, quá trình làm công nhân tại Bình Dương, đối tượng đã sa đà vào bài bạc, đánh số đề nên đã nợ nần trên 400 triệu đồng và bị các chủ nợ ráo riết truy tìm.

Để trốn nợ, Thành bắt xe khách từ Bình Dương về Đắk Lắk. Rạng sáng ngày 12/11, Thành xuống xe khách và nảy sinh ý định cướp tài sản xe ôm để có tiền tiêu xài.

Lúc này, tại đường Vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột, Thành đã vẫy một xe ôm nhưng thấy người này cao to nên đã không ra tay.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đối tượng phát hiện ông Nguyễn Văn Đ. (55 tuổi, ngụ huyện Krông Ana) có dáng người nhỏ hơn nên đã thuê ông Đ. chở về hẻm 372 đường Y Moal (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Khi xe chạy tới cuối hẻm vắng vẻ, Thành đã dùng dao đâm liên tiếp 10 nhát vào người ông Đ. Bị đâm, nạn nhân hô hoán cầu cứu nên Thành vội vàng bỏ chạy mà chưa kịp lấy xe máy.

Ông Đ. ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Văn Thành khi đối tượng vừa trốn từ một rẫy cà phê ra bên ngoài để bắt xe buýt bỏ trốn.

Thời điểm bị bắt giữ, con dao được cho là hung khí gây án đối tượng vẫn cất giấu trong người.

Trước đó, Lê Văn Thành từng có một tiền án Giao cấu với người dưới 16 tuổi.