1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên – Huế:

Khởi tố kẻ giết 2 chú cháu trong nhà

(Dân trí) - (Dân trí) – Ngày 30/6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú ở đường Chi Lăng, phường Phú Hiệp, TP Huế) để điều tra làm rõ “hành vi giết người”.

Vinh là nghi phạm trong vụ sát hại 2 chú cháu của nhà vợ tại nhà ba mẹ vợ ở thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào sáng 25/6. Vinh đã trốn ra Quảng Trị, thuê nhà nghỉ và uống thuốc chuột tự vẫn nhưng được cứu sống, sau đó được di lý về Huế để phục vụ điều tra.

Trước khi tự vẫn, bị can Vinh đã viết 3 lá thư thừa nhận hành vi giết người của mình. Vinh viết là đã có chủ ý giết Huỳnh Tương (22 tuổi, em vợ) từ trước do Tương hay "đặt điều nói xấu" mình, còn đối với Huỳnh Nhật (40 tuổi, chú vợ), Vinh viết do lỡ tay đâm nhầm rồi giết luôn.

Khởi tố kẻ giết 2 chú cháu trong nhà

Cơ quan công an đọc quyết định bắt giữ Vinh (áo ca rô) tại nhà riêng (ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, Vinh ham mê cờ bạc và bị mắc nợ nhiều, dù được gia đình khuyên can nhưng vẫn lao vào trò đỏ đen. Chị Huỳnh Thị Lành (vợ Vinh) đang mang thai 8 tháng đã đòi ly hôn. Đồng thời, gia đình vợ cũng cấm không cho Vinh về gặp vợ.

Vào rạng sáng 25/6, Vinh đã tìm cách vào nhà ông Huỳnh Thủy (ba vợ chị Lành), gặp vợ xong lên lầu dùng dao đâm em vợ Huỳnh Tương, và chú vợ Huỳnh Nhật.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đại Dương