1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố Hạt trưởng kiểm lâm trong vụ vòi tiền 20 triệu

(Dân trí) - Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu (Nghệ An) để điều tra vì có liên quan trong vụ vòi tiền khi bắt 500kg quả mây bị người dân tố cáo.

Ngày 19/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC46 Công an Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Trọng Lễ - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, ông Lễ có liên quan đến vụ người dân tố cáo cán bộ của Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu vòi tiền chung chi 20 triệu đồng. Ông Lễ là người thứ 3 bị khởi tố để điều tra trong vụ án này. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Dương (Hạt phó Hạt kiểm lâm Diễn Châu) và ông Hồ Xuân Tục (cán bộ pháp chế Hạt kiểm lâm Diễn Châu) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Trọng Lễ - Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Diễn Châu (bìa trái) bị khởi tố để điều tra làm rõ việc đòi tiền chung chi.
Ông Nguyễn Trọng Lễ - Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Diễn Châu (bìa trái) bị khởi tố để điều tra làm rõ việc đòi tiền chung chi.

Được biết, ông Lễ thành khẩn khai báo nên cơ quan điều tra đã cho người này được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin: "Vòi tiền "chung chi”, hai cán bộ kiểm lâm tra tay vào còng" có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1974, trú xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tại Nghệ An tố cáo cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu ép bà Thắm chung chi số tiền 20 triệu.

Theo đó, vào ngày 12/5/2015, bà Thắm mua 500kg quả mây tại tỉnh Kiên Giang để đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ. Do lô hàng không bán được, ngày 19/5/2015, bà Thắm thuê xe của anh Nguyễn Văn Quân chở số quả mây này về TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, khi anh Quân điều khiển xe qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì bị cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu tiến hành kiểm tra và tạm giữ.

Trước đó 2 tháng, cơ quan điều tra đã bắt 2 cán bộ của Hạt kiểm lâm Diễn Châu để điều tra.
Trước đó 2 tháng, cơ quan điều tra đã bắt 2 cán bộ của Hạt kiểm lâm Diễn Châu để điều tra.

Khi số hàng bị tạm giữ, bà Thắm không có mặt ở hiện trường nên sau đó đã di chuyển từ Lâm Đồng ra Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu (Nghệ An) để làm việc. Tại đây, bà Thắm làm việc với anh Hồ Xuân Tục - Cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm Diễn Châu thì được thông báo số quả mây này sẽ bị tạm giữ vì xuất trình hóa đơn không hợp lệ và thiếu thủ tục xác nhận của kiểm lâm địa bàn.

Ngày 22/5/2015, bà Thắm cùng tài xế Quân đến Hạt kiểm lâm Diễn Châu để tiếp tục làm việc với anh Tục. Tại đây, anh Tục yêu cầu bà Thắm viết bản tường trình sự việc đồng thời "đe dọa" sẽ tịch thu toàn bộ số hàng trên và phải đóng phạt 120 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Tục cũng gợi ý rằng nếu không muốn bị phạt thì phải “chung chi” và bồi dưỡng cho các anh số tiền 20 triệu đồng. Nếu đồng ý, bà Thắm sẽ chỉ bị tịch thu 300kg mây và giảm bớt số tiền đóng phạt xuống còn 15 triệu đồng.

Sợ số mây của bà không mang về kịp sẽ bị hỏng nên bà Thắm đã chấp nhận nộp phạt số tiền 15 triệu đồng và đồng ý “chung chi” 20 triệu đồng theo gợi ý. 

Sau khi sự việc xảy ra, bà Thắm đã làm đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng Nghệ An, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền "chung chi" của các cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đánh giá các tài liệu và chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra xác định các cán bộ làm việc tại Hạt kiểm lâm Diễn Châu có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự nên đã thực hiện lệnh bắt giam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

PV