1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Khởi tố đối tượng nhảy xe buýt đi trộm xe máy

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn đi xe buýt đến các điểm dừng đỗ để “rình mồi”, Nguyễn Thành Nam (SN 1991) đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, sau đó bị bắt giữ, khởi tố về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam (SN 1991), trú tại Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin bước đầu từ cơ quan điều tra, vào khoảng 10h sáng ngày 13/3, tổ công tác Phòng CSGT thuộc Công an huyện Quế Võ làm nhiệm vụ trên địa bàn đã phát hiện Nguyễn Thành Nam điều khiển xe máy hiệu Nouvo BKS 99E1-077XX… chạy theo hướng Quế Võ - Phả Lại ( Hải Dương) vi phạm giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 

Tại thời điểm kiểm tra, Nam không xuất trình được giấy tờ, trả lời quanh co, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đấu tranh tại chỗ, Nam khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe trên tại địa bàn xã Cách Bi, huyện Quế Võ và đang trên đường bỏ trốn. 
Nam cũng  khai nhận, vì không có công ăn việc làm, lại nghiện lô đề cờ bạc nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. Các phi vụ trộm cắp của đối tượng được thực hiện chủ yếu ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bằng thủ đoạn đi xe buýt từ Đông Triều (Quảng Ninh) lên Bắc Ninh, đến các điểm dừng xe buýt, đối tượng lòng vòng qua các thôn, xóm để “rình mồi”.  Với thủ đoạn này, đối tượng đã thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Nam từng có tiền án về tội “ Cướp giật tài sản” và mới mãn hạn tù hồi tháng 8/2012. 

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. 

Q.Đô - N.Nam