1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố, đình chỉ cấp ủy 4 cán bộ ngành GTVT đánh bạc

(Dân trí)- CQĐT Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cán bộ ngành giao thông vận tải (GTVT) tỉnh này do hành vi đánh bạc hôm 19/7.

Ngoài bị khởi tố, 4 cán bộ “đam mê cờ bạc này” cũng bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy tại các cơ sở đảng.

Hà Tĩnh: Khởi tố, đình chỉ cấp ủy 4 cán bộ ngành GTVT đánh bạc
4 bị can được phép tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
 
4 đối tượng cũng là cán bộ thuộc ngành GTVT Hà Tĩnh bị CQĐT Công an TP Hà Tĩnh khởi tố bao gồm: Nguyễn Trân, SN 1954, PGĐ, Bí thư Đảng bộ Sở GTVT Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Sử, SN 1965, Trưởng Phòng quản lý giao thông; Trần Nam Long, SN 1967, Phó phòng Kế hoạch thuộc Sở GTVT Hà Tĩnh và ông Trần Phi Được, SN 1954, GĐ Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình Giao thông Hà Tĩnh. 4 bị can được phép tại ngoại phục vụ công tác điều tra.

Ngoài bị khởi tố, những cán bộ nêu trên cũng đã bị kỷ luật về mặt đảng do vi phạm điều 17 về những quy định đảng viên không được làm. Cụ thể, ngày 26/7 Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh (thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đảng viên Nguyễn Trân - Bí thư Đảng bộ Sở GTVT Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Đảng bộ Sở GTVT Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy tại Chi bộ kế hoạch, kỹ thuật, quản lý giao thông đối với hai đảng viên Nguyễn Văn Sử, Trần Nam Long.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trưa 19/7 cả 4 bị can nói trên đã bị Công an TP Hà Tĩnh bắt quả tang đánh bạc tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình Giao thông Hà Tĩnh do bị can Nguyễn Phi Được làm giám đốc.

Hà Phương