1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Khởi tố Chủ nhiệm HTX đánh cán bộ quản lý trật tự đô thị

Thanh Bình

(Dân trí) - Sau khi tổ quản lý trật tự đô thị TP Hòa Bình đến lập biên bản vi phạm với xe đổ rác, ông Khuê ra lăng mạ, ngăn cản. Sau đó, ông này dùng tay và mũ cối đánh bị thương tích một thành viên tổ công tác.

Ngày 17/8, Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khuê (SN 1969, trú phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) là Chủ nhiệm Hợp tác xã rau Nghĩa Phương về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình, ngày 30/7, Trịnh Văn Ngoan (SN 1987, trú TP Hòa Bình) lái xe ôtô BKS 19C-086.13 chở rác thải xây dựng đổ thải tại khu vực Thủy sản, phường Phương Lâm. Tổ Quản lý trật tự đô thị phường phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với lái xe.

Lúc này, Nguyễn Văn Khuê Chủ nhiệm Hợp tác xã rau Nghĩa Phương ra chửi bới, ngăn cản Tổ công tác không cho làm việc. Khi Tổ công tác giải thích và yêu cầu Khuê không được chửi bới lăng mạ, bất ngờ đối tượng đã dùng mũ cối và tay đánh gây thương tích anh Bùi Thế Thân là thành viên Tổ công tác. Khuê tiếp tục có hành vi ngăn cản lực lượng chức năng thực thi công vụ.

Được biết, khu đất lái xe Ngoan đổ rác thải là đầm Thủy sản thuộc phường Phương Lâm, TP Hòa Bình là đất nông nghiệp được giao cho Hợp tác xã rau Nghĩa Phương quản lý và Nguyễn Văn Khuê là Chủ nhiệm.

Khu đất này không được phép san lấp nhưng Nguyễn Văn Khuê vẫn tự ý cho lái xe Trịnh Văn Ngoan chở đất, rác thải xây dựng vào đổ san lấp mặt bằng nên đã xảy ra sự việc trên.

Công an TP Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.