1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình

Khởi tố bị can vụ cha dùng thanh sắt chốt cửa đánh 2 con nguy kịch

(Dân trí) - Sáng 7/8, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Đăng Dưỡng (SN 1988), trú tổ 34, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình để điều tra về tội "cố ý gây thương tích".

Dưỡng được xác định là bị can dùng thanh sắt chốt cửa đánh 2 con trai là cháu V.L.P. (6 tuổi) và V.G.K. (22 tháng tuổi), phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Khởi tố bị can vụ cha dùng thanh sắt chốt cửa đánh 2 con nguy kịch - 1

Bị can Vũ Đăng Dưỡng

Trước đó, khi nhận được tin báo của người dân về việc Dưỡng ra tay đánh 2 con trai nguy kịch, cơ quan Công an thành phố Thái Bình đã đến hiện trường để điều tra làm rõ, đồng thời ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đăng Dưỡng. Qua kiểm tra, Dưỡng âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong máu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Vũ Đăng Dưỡng từng có thời gian có đăng ký điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, nhưng không có Sổ khám chữa bệnh tại bệnh viện này.

Để đảm bảo tính khách quan, phía cơ quan Công an thành phố Thái Bình cũng đã trưng cầu giám định tại Viện Khoa học pháp y trung ương, giám định tâm thần đối với Vũ Đăng Dưỡng trước khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này.

Khởi tố bị can vụ cha dùng thanh sắt chốt cửa đánh 2 con nguy kịch - 2

Căn nhà nơi đối tượng Dưỡng dùng then cửa đánh 2 con ruột mình bị thương

Như Dân trí thông tin, vào khoảng 6h30 sáng 23/7, một số người dân tại tổ dân phố 34, phường Hoàng Diệu nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà cuối ngõ liền chạy đến nơi kiểm tra thì thấy cổng nhà khóa chặt. Phía trong nhà, chị T.T.G. (SN 1995, vợ Dưỡng) kêu cứu và cho biết Dưỡng dùng then cửa đánh 2 con nhỏ bị thương rất nặng.

Ngay lập tức, một số người đã phá cửa cổng rồi đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu, đồng thời báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Trong đó, cháu V.G.K (22 tháng tuổi) bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật ngay trong ngày.

Minh Tuyến