1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố 5 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước đánh bạc ở trụ sở

Thanh Tùng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung về tội đánh bạc.

Ngày 2/2, liên quan đến vụ việc cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đánh bài tại trụ sở, nguồn tin riêng của Báo điện tử Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung về tội "Đánh bạc". Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/1 (ngày mùng 6 Tết), tại phòng nghỉ của Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Trung, ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Công an huyện Hà Trung phát hiện và bắt quả tang 4 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài.

Bốn người bị bắt quả tang gồm: Lê Bá Long (SN1969, ở phường Phú Sơn) và Bùi Bách Linh (SN 1977, ở phường Đông Vệ), đều thuộc thành phố Thanh Hóa; Lưu Quang Điệp (SN 1982, ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn); Vũ Văn Dũng (SN 1983, ở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa).

Khởi tố 5 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước đánh bạc ở trụ sở - 1

Ngày làm việc đầu tiên, 5 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung, Thanh Hóa đánh bài ăn tiền tại trụ sở làm việc (Ảnh minh họa trên Internet).

Tại chỗ, cơ quan công an thu giữ tại chiếu bạc 13.850.000 đồng, một bộ bài tú lơ khơ 52 cây, một chiếu cói.

Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi và cho biết thêm, còn có Nguyễn Thành Luân (SN 1989, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) cùng tham gia đánh bạc và đi về trước khi lực lượng Công an huyện Hà Trung bắt quả tang. Ông Luân cũng là cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung.

Nguồn tin cũng cho biết, ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội "Đánh bạc" và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.