1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố 5 cán bộ “ăn” gỗ đóng tàu hỗ trợ ngư dân

(Dân trí) - Phù phép biến hàng trăm ngàn mét khối gỗ thuộc chương trình hỗ trợ ngư dân đóng tàu thuyến đánh bắt xa bờ thành tài sản tư nhân tại Công ty CP công nghiệp rừng Tây Nguyên, 5 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố điều tra hôm qua, 10/3.

Khởi tố 5 cán bộ “ăn” gỗ đóng tàu hỗ trợ ngư dân - 1
Hàng trăm nghìn mét khối gỗ hỗ trợ ngư dân đã bị sử dụng sai mục đích.

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng và chức vụ (C37) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với: Võ Hồng Huỳnh (Uỷ viên HĐQT TCty Lâm Nghiệp Việt Nam); Phạm Trọng Thi (GĐ Cty CP Công nghiệp rừng Tây Nguyên); Vũ Thị Lệ Quỳnh (Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đăklắc); Hồ Thị Thanh Hà (Uỷ viên HĐQT kiêm kế toán trưởng Cty CP Công nghiệp rừng Tây Nguyên) và Đào Thị Mai (Trưởng ban kiểm soát, phó phòng kế  hoạch Cty CP Công nghiệp rừng Tây Nguyên). Cơ quan công an cũng thực hiện việc bắt tạm giam ông Phạm Trọng Thi và bà Vũ Thị Lệ Quỳnh.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 1997-1998, Chính phủ có chủ trương hỗ trợ cho ngư dân các tỉnh ven biển và chịu thiệt hại bởi thiên tai được mua gỗ với giá ưu đãi để đóng tàu thuyền phục vụ đánh bắt xa bờ, khắc phục thiên tai. Các địa phương như Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum… khi đó được giao chỉ tiêu mở cửa rừng cho các đơn vị thành viên của Tổng Cty Lâm nghiệp Việt Nam (Vina For) khai thác.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng của lụt bão, thiên tai có nhu cầu được cử các doanh nghiệp đóng trên địa bàn liên hệ với các đơn vị thành viên của Vina For để được mua với giá ưu đãi. Số gỗ này sẽ được dùng cho các công trình nhà nước hoặc bán lại cho người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai với giá ưu đãi để đóng tàu thuyền, xây dựng nhà cửa… khắc phục thiên tai.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Vina For (lúc đó do ông Vũ Khang làm Chủ tịch HĐQT) đã giao thẳng cho Công ty CP công nghiệp rừng Tây Nguyên trực tiếp đứng ra khai thác và cung ứng cho các địa phương có nhu cầu sử dụng gỗ để đóng tàu thuyền đánh bắt xa bờ và khắc phục hậu quả thiên tai mà không hề có sự kiểm tra giám sát đơn vị này.

Từ năm 2004-2007, bộ máy lãnh đạo Công ty CP công nghiệp rừng Tây Nguyên gồm GĐ Phạm Trọng Thi, PGĐ Vũ Thị Lệ Quỳnh cùng các nhân viên khác đã không thực hiện đúng như nhiệm vụ được giao mà sử dụng phần lớn số gỗ khai thác được theo chương trình của Chính phủ bán thẳng cho tư thương để hưởng chênh lệch…

Trước khi C37 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Bộ NN&PTNT cũng đã có kết luận thanh tra khẳng định trách nhiệm để xảy ra sai phạm có một phần trách nhiệm của Cục Lâm nghiệp vì đã không tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra việc thu mua, dự trữ, cung ứng và sử dụng gỗ theo nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ đã giao, nên không phát hiện sai phạm của các đơn vị liên quan. Lãnh đạo Vina For sau khi giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc cũng không thanh, kiểm tra, cũg có trách nhiệm vì để xảy ra sai phạm trong việc cung ứng gỗ phục vụ phòng chống thiên tai. Ngoài ra, kết luận thanh tra còn cho thấy trách nhiệm liên quan của Chủ tịch UBND 8 tỉnh miền Trung

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
 
P.Thảo