1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Khởi tố 5 bị can vận chuyển quả bom 300 kg đi bán

(Dân trí) - Ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan điều tra, vào đêm 1/5, Công an thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) phát hiện một nhóm đang dùng xe máy kéo theo một chiếc xe lôi có chở một vật thể nghi là bom nên lập tức chặn bắt. Người điều khiển xe là ông Lê Văn Tý (39 tuổi, trú xã Gio Châu, huyện Gio Linh).

Tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ
Tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, vật thể trên là bom mang ký hiệu M177 do Mỹ sản xuất, nặng hơn 322 kg, bên trong chứa khoảng 185 kg thuốc nổ.

Tại cơ quan điều tra, ông Tý khai nhận, trong khi rà phá phế liệu ở rừng cao su trên địa bàn xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh thì phát hiện quả bom nói trên. Ông này đã cùng 4 người khác đào lên và đang đưa bom đi tiêu thụ thì bị bắt.

Cơ quan giám định của lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị xác định đây là vũ khí quân dụng, còn khả năng phát nổ và gây sát thương lớn.

Đ. Đức