1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Khởi tố 4 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 27 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 3/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hiện đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn vừa qua.

Theo đó, 4 bị can trong vụ cá độ bóng đá gồm: Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1995, trú tại tổ 10, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Trần Văn Dũng (SN 1971, trú tại tổ 9, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Phạm Đức Công (SN 1988, trú tại thôn Tân Lạc, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) và Nguyễn Công Quý (SN 1997, trú tại tổ 13, phường Yên Đổ, TP. Pleiku).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng Nguyên, Dũng, Công, Quý để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 109 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, các dữ liệu giao dịch cá cược, 5 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến cá độ bóng đá.

Bước đầu điều tra xác định, trong khoảng thời gian diễn ra World Cup 2018, đối tượng Nguyên và Công đã tạo tài khoản trên một website chuyên về cá độ bóng đá rồi chia thành hàng chục tài khoản “con” để giao cho người khác chơi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền thật qua mạng. Số tiền thắng, thua sau mỗi trận bóng đá được giao dịch bằng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp giao nhận. Số tiền giao dịch giữa các lần đánh bạc là hơn 27 tỷ đồng.

Phạm Hoàng