1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khởi tố 2 bị can trong vụ “hôi bia” ở Biên Hòa

(Dân trí) - Liên quan đến vụ "hôi bia" ở TP Biên Hòa cách đây hơn 1 tháng gây phẫn nộ trong dư luận, ngày 6/1, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố 2 bị can về tội "công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Theo thượng tá Trần Tiến Đạt, trong quá trình điều tra, Công an TP Biên Hòa nhận thấy vụ “hôi bia” xảy ra ngày 4/12 tại Vòng xoay Tam Hiệp, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên đã khởi tố hai bị can (đều ngụ TP Biên Hòa) với tội "công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố 2 bị can trong vụ “hôi bia” ở Biên Hòa
Đến nay sau hơn 1 tháng điều tra, công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố 2 bị can trong vụ "hôi bia" ở vòng xoay Tam Hiệp

Cũng theo thương tá Đạt thì số lượng bia mà 2 bị can này lấy là rất lớn, ước tính tài sản trên 2 triệu đồng nên đã đủ cơ sở để cơ quan điều tra khởi tố bị can.

Hy vọng những hình ảnh đẹp như thế này cần được nhân rộng
Hy vọng những hình ảnh đẹp như thế này cần được nhân rộng

Một diễn biến khác, về vụ “hôi bắp” xảy ra trưa 1/1 trên quốc lộ 51 đoạn qua ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Thượng tá Đạt cho biết do số lượng bắp mất không nhiều nên cơ quan công an quyết định không điều tra.

Thảo Trần