1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố 12 đối tượng ném 5 quả mìn vào đám hỏi

(Dân trí) - Ngày 5/1, Đại tá Trần Sơn - Phó trưởng công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố 12 đối tượng trong vụ ném mìn vào nhà ông Mạch Quang H. khi nhà ông đang tổ chức đám hỏi.

Liên quan đến vụ vụ việc nhà ông Mạch Quang Hạnh (trú tại phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai) đã bị một nhóm đối tượng lạ ném mìn khiến nhiều người bị thương vào đêm 24/12 vừa qua, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, bước đầu, cơ quan này đã bắt được 12 nghi can gây ra vụ ném mìn trên và đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại của vụ án.
4 trong số các đối tượng đã ném mìn vào đám hỏi của nhà ông Mạch Quang Hạnh tại cơ quan điều tra.
4 trong số các đối tượng đã ném mìn vào đám hỏi của nhà ông Mạch Quang Hạnh tại cơ quan điều tra.

Danh tính của 12 đối tượng này được xác định gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại khối Tân Tiến); Bùi Thái Hoan (SN 1989), Phan Văn Đông (SN 1990) cùng trú tại khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương; Hồ Ngọc Sơn (SN 1993), Nguyễn Văn Thủy (SN 1988), Bùi Thái Thông (SN 1991) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992) ở cùng khối Phương Hồng, phường Quỳnh Phương; Trương Văn Vinh (SN 1987) trú tại khối Tân Tiến; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991), Nguyễn Văn Bền (SN 1990), Hồ Xuân Hải (SN 1992) cùng trú tại khối Tân Hải và Đậu Văn Thảo (SN 1989) ở khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương.

Đại tá Sơn cho biết, các đối tượng này bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng". Riêng chất nổ được ném vào nhà ông Mạch Quang Hạnh đang được các cơ quan chức năng đưa đi giám định. Nếu đó là mìn thật, Công an thị xã Hoàng Mai sẽ tiếp tục khởi tố các đối tượng này về tội “Tàng trữ chất nổ trái phép”.
 
Ông Mạch Quang Hạnh đang chỉ những dấu vết để lại do các đối tượng ném mìn vào.
Ông Mạch Quang Hạnh đang chỉ những dấu vết để lại do các đối tượng ném mìn vào.

Như trước đó Dân trí đã đưa tin, vào đêm 24/12, khi gia đình ông Mạch Quang Hạnh (SN 1954, trú tại khối Ái Quốc, phường Quỳnh Phương) đang tổ chức lễ ăn hỏi cho con gái thì bất ngờ có một nhóm đối tượng khoảng 20 người lao xe máy vào nhà. Khi mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nhóm đối tượng trên đã dùng đao, mã tấu tấn công người nhà ông Hạnh.

Tiếp theo đó, các đối tượng đã ném 5 quả mìn vào đám đông và vào nhà ông Hạnh. May mắn, chỉ 3 quả mìn trong số đó phát nổ đã khiến 4 người có mặt trong đám hỏi bị thương.
Ông Mạch Quang Hạnh đang chỉ những dấu vết để lại do các đối tượng ném mìn vào.
 Không chỉ ném mìn vào đám hỏi, các đối tượng còn đập phá khiến xe máy và nhiều đồ dùng khác bị hư hỏng.

Ngay sau khi gây án, nhóm thanh niên lạ mặt đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Sự việc nhanh chóng được gia đình ông Hạnh báo lên cơ quan công an phường, công an thị xã Hoàng Mai để nhận sự giúp đỡ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm các đối tượng đã gây án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 2 quả mìn tự chế chưa kích nổ. 3 lỗ thủng trong sân nhà ông Hạnh do vụ nổ gây ra và 3 chiếc xe máy đã bị hư hỏng nặng.
 
Ông Mạch Quang Hạnh đang chỉ những dấu vết để lại do các đối tượng ném mìn vào.
Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn giữa các đối tượng và anh Mạch Quang Nghị (áo đen ở giữa), con của ông Hạnh .

Tiến hành lấy lời khai từ bị hại và các nhân chứng, ngay trong đêm, Tổ công tác đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 7 đối tượng. Sau hơn 1 ngày tích cực điều tra, đến sáng 26/12, thêm 5 đối tượng gây ra vụ án đã lần lượt sa lưới.

Được biết, liên quan đến vụ án này còn có 5 thanh niên liên quan. Tuy nhiên, các đối tượng đang đi đánh cá ngoài biển nên chưa triệu tập để làm việc. Hiện tại. Công an thị xã Hoàng Mai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
 
Nguyễn Duy - Ngọc Tú