1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khoe sắp làm "quan lớn" để lừa 4,5 tỷ đồng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Một chủ tịch liên minh hợp tác xã ở Kon Tum khoe mình sắp làm "quan lớn" ở Trung ương và đang có dự án trồng sâm Ngọc Linh để lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố và tạm giam bị can Phạm Ngọc Diễn (SN 1973, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoe sắp làm quan lớn để lừa 4,5 tỷ đồng - 1

Công an đọc lệnh bắt bị can Phạm Ngọc Diễn (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Trước đó, Công an tỉnh Kon Tum nhận được đơn tố giác của ông P.T.T. với nội dung từ tháng 7 đến tháng 10/2022, ông Phạm Ngọc Diễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum - đã giới thiệu với ông T. về việc mình sắp nhận chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đồng thời, ông Diễn cũng đưa ra thông tin có chủ trương cấp dự án 100ha sâm Ngọc Linh nhằm nhận tiền góp vốn, đầu tư vào dự án trồng sâm.

Ông T. đã tin tưởng và chuyển cho ông Diễn tổng cộng 4,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục trong quá trình chuyển nhượng vốn góp và để được công nhận là thành viên góp vốn trong Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum.

Sau khi chuyển tiền, ông T. đã nhiều lần liên lạc với ông Diễn nhưng không được.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định, ông Diễn đã đưa ra nhiều thông tin, tài liệu gian dối để huy động vốn từ các cá nhân.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Kon Tum đề nghị những tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Ngọc Diễn liên hệ cơ quan công an để phối hợp, giải quyết.