1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Khen thưởng "nóng" lực lượng bắt giữ khẩn cấp đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Thế Kha

(Dân trí) - Vĩnh Phúc khen thưởng nhiều đơn vị công an có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm Lý Văn Thành chỉ sau 36 giờ đối tượng này đâm chết người, rồi bỏ trốn.

Ngày 7/3, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo huyện Sông Lô đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị trực tiếp tham gia điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm vụ giết người xảy ra tối ngày 3/3 tại địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo cơ quan công an, đối tượng gây án là Lý Văn Thành, sinh năm 1977, ở xã Phương Khoan, huyện Sông Lô. Từ mâu thuẫn nợ nần, Thành đã dùng dao chuẩn bị sẵn đâm tử vong anh Đặng Văn Hải, sinh năm 1978, ở cùng xã rồi bỏ trốn.

Khen thưởng nóng lực lượng bắt giữ khẩn cấp đối tượng đặc biệt nguy hiểm - 1

Nghi phạm Lý Văn Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc).

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lý Văn Thành.

Sau 36 giờ đồng hồ không kể ngày đêm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, được sự phối hợp chặt chẽ của Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được Lý Văn Thành tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khi đối tượng đang trên đường trốn sang nước Lào.

Khen thưởng nóng lực lượng bắt giữ khẩn cấp đối tượng đặc biệt nguy hiểm - 2

Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng giết người (Ảnh: Ánh Thu).

Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo huyện Sông Lô đã biểu dương, khen thưởng Công an huyện Sông Lô, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ. Đây là các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án.